Ấn Độ nâng cấp tàu ngầm Kilo 877EKM mạnh ngang Việt Nam

Thắng Nam |

Trước sức ép ngày càng lớn của tàu ngầm Trung Quốc trên Ấn Độ Dương, Hải quân Ấn Độ đã triển khai gói nâng cấp tàu ngầm Kilo 877EKM, giúp chúng mạnh hơn hẳn Kilo của Trung Quốc.

Thực trạng của lực lượng tàu ngầm Ấn Độ

Theo tin của tờ “Thời báo Ấn Độ” (The Times of India) ngày 25/6, trải qua 9 năm cải tạo nâng cấp, tàu ngầm Kilo S-61 INS Sindhukirti của hải quân nước này đã có đợt thử nghiệm toàn diện, toàn công suất. Đây cũng là đợt thử nghiệm cuối cùng của nó trước khi tái trang bị cho lực lượng hải quân.

Việc chiếc INS Sindhukirti được tái trang bị là sự bổ sung quý báu cho lực lượng tác chiến ngầm đang rất mỏng yếu của Hải quân Ấn Độ trước sức ép ngày càng lớn của Hải quân Trung Quốc trên Ấn Độ Dương và lực lượng tàu ngầm Pakistan đang mạnh lên dưới sự giúp đỡ của Trung Quốc.

Tàu ngầm Kilo S-61 INS Sindhukirti đã hoàn tất quá trình nâng cấp kéo dài tới 9 năm
Tàu ngầm Kilo S-61 INS Sindhukirti đã hoàn tất quá trình nâng cấp kéo dài tới 9 năm

“The Times of India” cho biết, hiện hải quân nước này chỉ còn 13 tàu ngầm thông thường, bao gồm 3 tàu ngầm của Đức và 10 tàu ngầm Kilo 877EKM mua của Nga, 8 chiếc bàn giao trong giai đoạn 1986 - 1991, 2 chiếc còn lại lần lượt nhận vào năm 1997 và 2000.

10 chiếc tàu ngầm Kilo của Ấn Độ bao gồm: S55 INS Sindhugosh, S56 INS Sindhudhvaj, S57 INS Sindhuraj, S58 INS Sindhuvir, S59 INS Sindhuratna, S60 INS Sindhukesari, S61 INS Sindhukirti, S62 INS Sindhuvijay, S63 INS Sindhurakshak và S65INS Sindhushastra.

Ngoài ra, Hải quân Ấn Độ còn có 1 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Akula thuê của Nga nhưng không có đầu đạn hạt nhân và 1 tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Arihant phát triển chưa hoàn thiện, chỉ được trang bị tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung là K-15 và K-5.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược INS Chakra, nguyên là tàu ngầm hạt nhân tấn công K-152 Nerpa thuộc lớp Akula-II, Project 971 được Ấn Độ thuê của Nga

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược INS Chakra, nguyên là tàu ngầm hạt nhân tấn công K-152 Nerpa thuộc lớp Akula-II, Dự án 971 được Ấn Độ thuê của Nga

Quy định về tuổi thọ của tàu ngầm thông thường là 25 năm nhưng trong số 13 tàu ngầm diesel của Ấn Độ, có 10 chiếc đã quá thời gian “nghỉ hưu”, 3 chiếc khác cũng cận kề bị loại biên.

Trong số tàu ngầm thông thường, chỉ còn một nửa có khả năng hoạt động thường xuyên. Nhưng trên thực tế, chiếc tàu ngầm Kilo tương đối mới là S63 INS Sindhurakshak bị cháy nổ ở cầu cảng Mumbai tháng 8/2013, khiến 18 thủy thủ thiệt mạng coi như đã loại biên.

Ngoài S-61 INS Sindhukirti vừa hoàn thành việc nâng cấp, từ năm 1997 trở lại đây, nhà máy Zvyozdochka đã lần lượt cải tạo, hiện đại hóa 5 tàu ngầm Kilo 877EKM khác lên chuẩn Improved Kilo (Kilo cải tiến), nhằm kéo dài thời hạn sử dụng.

Các tàu bao gồm: S-58 Sindhuvir hoàn tất năm 1999, S-57 Sindhuraj hoàn thành năm 2001, S-55 Sindhughosh hoàn thiện năm 2005 và S-62 Sindhuvijay bàn giao vào năm 2007. Chiếc thứ 5 là S-63 Sindhurakshak mới hoàn thành nâng cấp vào tháng 1/2013 thì bị cháy vào tháng 8/2013.

Hiện nay, 4 chiếc còn lại cũng đang được triển khai nâng cấp tiếp. Hải quân Ấn Độ đang có dự định khôi phục hoạt động của tàu S-63 Sindhurakshak, đồng thời cân nhắc khả năng mua thêm tàu ngầm Kilo hoặc thế hệ tiếp theo là tàu ngầm Dự án 677 lớp Lada.

Ấn Độ nâng cấp tàu ngầm Kilo mạnh ngang Việt Nam và Algeria

Hải quân Ấn Độ hiện đang triển khai đóng 6 tàu ngầm AIP lớp Scorpene của Pháp và một dự án mới được triển khai mang mật danh P-75I. Tuy nhiên, tiến độ của chúng rất chậm, nên trong 10 năm tới, các tàu ngầm Kilo vẫn là nòng cốt trong lực lượng hải quân nước này.

Theo bài báo của “The Times of India”, sau khi nâng cấp, tàu ngầm S-61 INS Sindhukirti đã lột xác gần như hoàn toàn bởi nó được thay một lớp vỏ tàu mới, trang bị những hệ thống thông tin, sonar, kiểm soát hỏa lực và vũ khí mới.

Sau nâng cấp, tàu ngầm Kilo Ấn Độ sẽ có hệ thống bảo đảm an toàn mới và sonar USHUS do Ấn Độ tự sản xuất. Trước đây, Sindhurakshak dự định sử dụng thế hệ sonar MGK-400 nhưng Ấn Độ đã tự lực phát triển loại sonar USHUS được cho là tiên tiến hơn.

Thiết bị Sonar này giúp tàu có thể phát hiện tàu địch ở khoảng cách xa hơn gấp 4 lần, vượt trội so với loại tàu ngầm Kilo 877EKM và Kilo 636MK của Trung Quốc và ngang bằng tàu ngầm Kilo 636MV của Việt Nam.

Tàu còn được trang bị hệ thống thông tin vô tuyến tiên tiến CCS-MK với 2 dải sóng dài và sóng ngắn (khi lặn sử dụng sóng dài, khi nổi dùng sóng ngắn) và thông tin vệ tinh với nhiều chế độ truyền dẫn số liệu khác nhau, cho phép tàu có nhiều sự lựa chọn về mặt thông tin liên lạc.

Tàu ngầm Kilo lắp tên lửa và ngư lôi qua đường ống phóng lôi ở mũi tàu
Tàu ngầm Kilo lắp tên lửa và ngư lôi qua đường ống phóng lôi ở mũi tàu

Ngoài ra, phía Nga cũng trang bị cho tàu hệ thống tên lửa Klub-S tiên tiến nhất, bao gồm tên lửa đối hạm 3M-54E1, tầm bắn 280 km với đầu đạn 400 kg, có khả năng tiêu diệt hàng không mẫu hạm và biến thể đối đất 3M-14E có tầm bắn 300 km.

3M-14E là loại tên lửa đối đất cực kỳ lợi hại, một đòn tiến công tàng hình từ dưới mặt nước, rất khó bị phát hiện và đánh chặn. Loại tên lửa này sẽ là vũ khí quan trọng của Hải quân Ấn Độ trong hình thái “phòng thủ chủ động”, tức là phòng thủ từ xa.

Với 3M-14E, Kilo có thể tấn công các căn cứ hải quân, các điểm tập kết binh lực, kho tàng, bến bãi, làm tổn thất nặng nề quá trình chuẩn bị lực lượng tấn công của đối phương.

Bên cạnh đó, nó có thể phá hủy các công sự trận địa kiên cố trên đảo, hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng đổ bộ và nhiều nhiệm vụ khác

Thời gian qua, các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, Nga đã bán cho Việt Nam tên lửa hành trình đối đất 3M-14E khiến Trung Quốc nổi điên vì cho rằng với loại tên lửa này Việt Nam có thể đặt tất cả các căn cứ hải quân của Trung Quốc ở đảo Hải Nam vào trong tầm ngắm.

Với gói nâng cấp này, rõ ràng là phiên bản 877EKM của Ấn Độ đã mạnh hơn nhiều so với 877EKM và 636MK của Trung Quốc chỉ được trang bị tên lửa chống hạm 3M-54E, không có tên lửa đối đất 3M-14E, và sánh ngang với các biến thể của Việt Nam và Algieria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại