"Bản sao hoàn hảo" của xe tăng T-90

Ly Vy |

Dòng xe tăng chiến đấu chủ lực M-84AB1 của Serbia có hình dáng bên ngoài và tính năng kỹ chiến thuật tương đương mẫu T-90 trứ danh của Nga.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M-84AB1 (còn được biết đến dưới cái tên M-2001) chính thức ra mắt vào năm 2004 là phiên bản nâng cấp do Serbia thực hiện dựa trên nguyên mẫu M-84.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M-84AK của quân đội Serbia.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M-84AK của quân đội Serbia.

M-84 nguyên gốc là phiên bản xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 do Nam Tư (cũ) sản xuất theo giấy phép của Liên Xô.

Việc chế tạo M-84 bắt đầu vào năm 1983 và chiếc đầu tiên được xuất xưởng vào năm 1984. Tổng cộng hơn 600 chiếc M-84 đã có mặt trong biên chế quân đội các quốc gia thuộc Nam Tư (cũ) và Kuwait.

M-84 trang bị 1 pháo nòng trơn cỡ 125 mm cùng với hệ thống nạp đạn tự động, vũ khí phụ gồm có 1 súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62 mm và 1 súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7 mm.

Trái tim của xe tăng M-84 là động cơ diesel V-46TK công suất 780 mã lực, cho phép chạy với tốc độ tối đa 65 km/giờ trên đường tốt, khả năng vượt sông sâu lên đến 5 m.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-84AB1 được trưng bày tại triển lãm quốc phòng Partner 2015 ở thủ đô Belgrade, Serbia.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-84AB1 được trưng bày tại triển lãm quốc phòng Partner 2015 ở thủ đô Belgrade, Serbia.

M-84AB1 là phiên bản nâng cấp mới nhất do Serbia thực hiện, đây có thể coi là bản sao hoàn hảo của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga. Không chỉ giống về mặt ngoại hình mà khả năng tác chiến của M-84AB1 cũng gần như ngang ngửa T-90.

Lớp giáp composite của M-84AB1 tổng hợp từ các vật liệu như thép, titan, tungsten, nhôm... nó còn được lắp thêm giáp phản ứng nổ Kontakt-5 thế hệ mới của Nga, giúp xe chống chịu được các đầu đạn tandem hiện đại nhất.

M-84AB1 cũng được trang bị hệ thống phòng vệ Shtora nhằm đối phó các loại tên lửa chống tăng dẫn đường bán tự động.

Xe còn được lắp đặt hệ thống chống vũ khí sinh, hóa, hạt nhân (NBC) cũng như hệ thống cứu hỏa tự động. Tuy nhiên một số nguồn tin khẳng định rằng khả năng phòng vệ của M-84AB1 vẫn thua kém T-90.

Vũ khí chính của M-84AB1 vẫn là pháo nòng trơn cỡ 125 mm với hệ thống nạp đạn tự động, bắn được tên lửa chống tăng 9K119 Refleks qua nòng, loại tên lửa này có tầm bắn 4 - 5 km và cũng có khả năng tiêu diệt trực thăng bay thấp.

Hệ thống ngắm bắn được nâng cấp giúp M-84AB1 có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày hay đêm. Ngoài ra, trên xe còn có 1 súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62 mm và súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7 mm.

Kíp xe tăng M-84AB1 có 3 người bao gồm: trưởng xe, pháo thủ và lái xe. Nhờ động cơ diesel mới, công suất lên đến 1.200 mã lực nên khả năng cơ động của M-84AB1 nhỉnh hơn so với T-90. Ngoài ra nó cũng được trang bị bộ thiết bị vượt sông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại