Tên lửa mới của Nga khiến Mỹ - Trung giật mình, choáng váng

Nhật Minh |

Theo tờ Rossiiskaya Gazeta (Nga), tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tiên tiến RS-26 của Nga đã làm kinh ngạc các chuyên gia quân sự ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Gazeta cho biết, trong chương trình truyền hình của Trung Quốc phát sóng hồi đầu tháng này, một chuyên gia quân sự địa phương đã ca ngợi những tính năng độc đáo trên ICBM của Nga và nỗi sợ hãi mà nó gieo rắc cho quân đội các quốc gia khác.

Tên lửa RS-26 Rubezh mới của Nga bay theo quỹ đạo thay đổi liên tục và vì vậy, không có tên lửa nào tương tự trên thế giới” – vị chuyên gia nói.

Khi được hỏi về hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ, chuyên gia Trung Quốc cho rằng nó “hoàn toàn vô dụng” trước RS-26.

“Tên lửa này thậm chí còn uy lực hơn cả mẫu tên lửa nổi tiếng Topol-M... Nó mang các đầu đạn siêu âm và có thể thay đổi quỹ đạo bay trong suốt thời gian di chuyển.

Một vài đầu đạn trong số này sẽ xuyên thủng bất cứ lá chắn tên lửa nào hiện nay và sẽ đánh trúng mục tiêu” – Vị chuyên gia nhận định.

Khi được hỏi phải chăng ICBM mới của Nga đã khiến Mỹ kinh ngạc, vị chuyên gia cho biết không chỉ Mỹ mà Trung Quốc giờ đây cũng phải lo ngại.

“Nga hiện nay đã an toàn 100%, không như những nước khác” – vị chuyên gia nhấn mạnh.


Tên lửa RS-24 Yars.

Tên lửa RS-24 Yars.

Điều khiến RS-26 đặc biệt như vậy là mặc dù chỉ nặng 80 tấn (so với 120 tấn của “người tiền nhiệm” RS-24 Yars) nhưng Rubezh mang tới 4 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn 300 kiloton.

Với tầm bắn lên tới 11.000km, RS-26 có thể tấn công các mục tiêu trên khắp nước Mỹ.

Ngoài ra, thời gian triển khai để phóng RS-26 cực kỳ nhanh, thời gian nâng tên lửa lên không vượt quá 5 phút. Hệ thống phòng thủ tên lửa dưới mặt đất của NATO bố trí tại châu Âu thậm chí không kịp để định vị.

Nỗi lo sợ của hàng phòng thủ NATO sẽ chưa dừng lại tại đó, khi chỉ cách mục tiêu vài trăm km, đầu đạn của tên lửa sẽ bất ngờ bổ nhào, hạ độ cao và tiếp tục tiến đến mục tiêu như tên lửa hành trình.

Các đầu đạn ICBM mới của Nga được phát triển để đáp trả kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ dọc biên giới Nga.

RS-26 Rubezh dự kiến sẽ sẵn sàng hoạt động trong năm 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại