Quân đội Ukraine đã làm chủ hoàn toàn bán đảo nối Crimea

Anh Tú |

Trong thông điệp cuối năm 2014, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố bán đảo nối Crimea với "đất mẹ" đã hoàn toàn nằm trong tay quân đội nước này. Ông khẳng định đó là chiến công đáng ghi nhớ của quân đội Ukraine.

Bán đảo Chonhar ở huyện Henichesk thuộc tỉnh Kherson (giáp bán đảo Crimea) vốn không do quân đội Kiev kiểm soát hoàn toàn trước đó mà thuộc vùng “cài răng lược” giữa Nga và Ukraine.

Nhưng giờ, Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố nó đã nằm trong tay của quân đội Ukraine.

"Chonhar hoàn toàn dưới sự kiểm soát của chúng ta", Poroshenko nói qua Twitter. Trên bản đồ, có thể nhận ra bán đảo Chonhar là vùng đệm giữa lãnh thổ Ukraine và bán đảo Crimea. Chúng bị ngăn cách bởi vùng biển hẹp nhưng được kết nối với nhau bằng đường sắt và cầu.

Sau khi kiểm soát Chonhar, Ukraine đã thiết lập một trạm kiểm soát biên giới tại làng Chonhar trên bán đảo. Gần đây, Nga cũng thiết lập trạm kiểm soát tương tự bên phía Crimea.

Vị trí của Chonhar trên bản đồ

Liên quan đến Crimea, Ukraine đã mở lại cửa biên giới cho phép ô tô ra vào bán đảo này.

Tuy nhiên, báo Nga cho biết trong khi trạm kiểm tra bên phía Nga cho phép ra vào dễ dàng thì trạm ở Ukraine liên tục gây khó dễ cho người dân. Ngoài ra, Ukraine vẫn tiếp tục cấm tuyến đường sắt chở hàng đến Crimea.

Sau khi Crimea về Nga hồi tháng 3 sau một cuộc trưng cầu dân ý, Ukraine đã tiến hành phong tỏa mọi mặt từ nguồn hàng, nguồn điện cho đến nguồn nước.

Kênh Bắc Crimea đã cạn kiệt nước vì Ukraine cắt nguồn. Vì vậy, lúa không trồng được ở một phần bán đảo. Thậm chí, Nga phải giúp Crimea làm mưa nhân tạo để chống chọi với hạn hán.

Các đoàn tàu chở hàng đến từ Ukraine rất thưa thớt. Ngược lại, các chuyến bay từ Nga đã tăng gấp 8 lần và hàng dài xe vận chuyển tấp nập trên phà qua eo Kerch.

Cơ quan quản lý thị trường Crimea đã xác nhận các báo cáo về tình trạng thiếu hụt hàng hóa do bị phong tỏa.

Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Crimea, Svetlana Verba từng than thở sự thiếu hụt do Ukraine xiết chặt biên giới khiến các phương tiện chở hàng phải xếp hàng dài khoảng mười cây số ở biên giới và phải chờ đến hai ngày mới vào được Crimea.

Ukraine luôn khẳng định Crimea là một bộ phận thuộc lãnh thổ của họ và chỉ thôi trừng phạt bán đảo này một khi chịu quay lại Ukraine. Tuy nhiên, Crimea cũng đang là trở ngại chính khiến Ukraine khó gia nhập NATO như họ luôn mơ ước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại