Ukraine thêm hàng khủng chuẩn bị chiến đấu tại miền Đông

Hòa Sơn |

Nhằm tăng sức mạnh chiến đấu và an toàn cho binh sĩ, Quân đội Ukraine chuẩn bị điều đến chiến trường miền Đông xe thiết giáp thế hệ mới Bars.

Tăng cường "taxi chiến trường"

Được biết xe thiết giáp Bars là sản phẩm của công ty quốc phòng Cherkasy thuộc tập đoàn Bogdan (Ukraine).

Theo hình ảnh được nhà sản xuất công bố, Bars có 4 bánh hơi, nó dự định sẽ được sử dụng trong các nhiệm vụ chiến thuật như: Tuần tra biên giới, bảo vệ các rào chắn và tiến hành các hoạt động quân sự khác trong môi trường đô thị.

Nhà sản xuất Cherkasy nỗ lực phát triển xe Bars trong một thời gian khá ngắn. Hiện nay, Quân đội Ukraine không được trang bị đầy đủ các phương tiện chiến đấu cần thiết trong cuộc xung đột với phe ly khai ở phía Đông.

Theo Cherkasy, xe thiết giáp mới có một số lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh của nó đơn cử như có thể gắn module chiến đấu khác nhau tùy yêu cầu nhiệm vụ.

Xe thiết giáp đa năng Bars

Xe thiết giáp đa năng Bars

Ban truyền thông của Cherkasy cho biết, Bars được sản xuất hoàn toàn từ các thành phần nội địa. Giá của nó ước tính khoảng 1 triệu UAH (trên 63 ngàn USD).

Đại diện công ty Cherkasy cho biết thêm, xe thiết giáp đa năng Bars mang lại khả năng cơ động cao hơn so với các loại xe khác trong các nhiệm vụ chống khủng bố.

Bars có thể sử dụng để vận chuyển binh lính, hàng hóa trong điều kiện giao tranh, bên cạnh đó nó có thể chở theo từ 6-8 người với trang bị đầy đủ.

Ngoài ra, Bars có thể gắn thêm thiết bị nhìn đêm, hệ thống lọc bụi và các thiết bị khác theo yêu cầu khách hàng.

Theo tiết lộ của nhà sản xuất Cherkasy, cơ bản xe Bars được trang bị hệ thống định vị vệ tinh GPS, điều hòa không khí. Nó cũng có thể trang bị hệ thống bảo vệ trước tác nhân sinh hóa học NBC và các thiết bị tầm nhiệt.

Để cỗ xe trở nên linh hoạt trên chiến trường, Bars được trang bị động cơ diesel công suất 160 mã lực cho phép đạt tốc độ tối đa 100 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe chỉ 15 lít/100 km, dự trữ hành trình khoảng 600 km.

Hiện nhà máy Cherkasy có khả năng sản xuất khoảng 50 xe thiết giáp Bars mỗi tháng. Từ khi gia tăng các cuộc xung đột quân sự với phe ly khai, quân đội Ukraine đã tậu khá nhiều loại xe thiết giáp khác nhau.

Xe bọc thép chở quân BTR-4E
Xe bọc thép chở quân BTR-4E

Kế hoạch cực lớn

Hồi cuối tháng 6 vừa qua, chính phủ Ukraine công bố kế hoạch mua cực khủng về mua sắm xe thiết giáp chiến đấu. Theo đó, Kiev muốn mua 1000 xe bọc thép các loại trang bị cho Lục quân đang chiến đấu với quân ly khai miền Đông nước này.

Tuyên bố này được phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraina, ông Vladimir Chepovoy đưa ra.

“Lực lượng vũ trang Ukraina sẽ tiến hành thử nghiệm so sánh các loại BTR-3E1BTR-4E “Bucephal” với mục đích chọn loại xe bọc thép tốt nhất cho Quân đội Ukraina để sử dụng trong khu vực chiến dịch chống khủng bố ATO.

Tổng cộng sẽ mua khoảng gần 1 nghìn đơn vị xe. Việc mua xe bọc thép hạng nhẹ bánh hơi “Dozor-B” hiện cũng đang được xem xét”,- hãng RBK-Ukraina dẫn tuyên bố của ông Chepovoy.

Trong các loại xe Ukraine sẽ tiến hành thử nghiệm và trang bị thì BTR-4E được đánh giá là có khả năng chiến đấu mạnh nhất. Theo đó, xe bọc thép chiến đấu BTR-4E là biến thể được nâng cấp của xe BTR-4.

Xe có khoang động cơ đặt ở bên trái, ngay phía sau chỗ ngồi của lái xe. Kíp xe gồm 3 binh sĩ, chở theo được bảy đến mười lính bộ binh. Trọng lượng thực tế của xe bọc thép BTR-4E khoảng 22 tấn.

BTR-4E có 8 bánh chủ động, lắp động cơ diesel công suất 400 mã lực và hộp số cơ khí thủy lực tự động. Nó có thể lắp động cơ diesel Deutz của CHLB Đức, công suất 450 mã lực, tốc độ đạt 110 km/h. Tầm hoạt động là 670 km.

Xe có “bửng” lật ở phía trước để có thể bơi trong nước tốc độ khoảng 10 km/h. BTR-4E cấu trúc phía lái xe và trưởng xe có giáp bảo vệ bằng gốm, đạt tiêu chuẩn bảo vệ cấp 5, chịu được đạn cỡ 25 mm ở khoảng cách 1,8km.

Xe chịu được mìn khối lượng khoảng 8 kg TNT. Nó có thể trang bị một lưới để bảo vệ chống lại lựu đạn các loại.

Hỏa lực trên tháp của xe có pháo cỡ nòng 30mm ZTM-1, súng máy đồng trục 7.62-mm, súng phóng lựu tự động AGS-17 và hệ thống chống tên lửa “giăng màn đạn”. Cơ cấu chuyển tầm hướng của vũ khí chạy bằng điện.

Thiết bị quan sát và ngắm mục tiêu được thực hiện bởi các camera truyền hình quang-điện tử. Chỉ huy xe có thiết bị nhìn toàn cảnh "Panorama-2P."

Việc trang bị 1000 xe bọc thép chiến đấu cho Quân đội Ukraine là nỗ lực cao nhất để tăng cường sức mạnh quân sự của chính phủ Ukraine.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại mọi sự cố gắng của quân đội Ukraine nhằm tăng cường khả năng chiến đấu tại miền Đông vẫn chưa thể hiện được nhiều trước lực lượng ly khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại