Pantsir-S1 sắp có tên lửa siêu vượt âm mới

Tên lửa siêu vượt âm mới sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả chiến đấu của hệ thống tên lửa/pháo phòng không Pantsir-S1.

Tháng 4/2014 đã diễn ra đợt bắn trình diễn tên lửa siêu vượt âm mới dành cho hệ thống tên lửa/pháo phòng không tối tân Pantsir-S1. Giám đốc “Các tổ hợp chính xác cao” Aleksandr Denisov đã thông báo về tiến trình nghiên cứu chế tạo tên lửa siêu vượt âm mới dành cho các hệ thống tên lửa phòng không.

Hiện nay, hầu như tất cả các loại tên lửa phòng không đều có tốc độ cao gấp 3-4 lần tốc độ âm thanh (Mach 3-4), các tên lửa mới sẽ có tốc độ Mach 5-7. Ông Denisov cho biết đã tiến hành bắn trình diễn tên lửa mới này tại trường thử Ashuluk với những kết quả tích cực, tuy nhiên cũng còn một số vấn đề cần giải quyết. Trong quá trình bắn đã sử dụng các loại bia mô phỏng vũ khí chính xác cao có tốc độ bay 1.000 m/s.

Hệ thống tên lửa/pháo phòng không Pantsir-S1

Hệ thống tên lửa/pháo phòng không Pantsir-S1

Pantsir-S1 (NATO gọi là SA-22 Greyhound) là hệ thống tên lửa/pháo phòng không tự hành trên mặt đất, dùng để bảo vệ trực tiếp các mục tiêu nhỏ quan trọng chống lại những cuộc tấn công của vũ khí đường không tiên tiến. Khi cần, Pantsir-S1 còn có thể tấn công cả mục tiêu bọc giáp nhẹ mặt đất/mặt nước.

Để tiêu diệt mục tiêu, hệ thống có thể sử dụng tên lửa và pháo tự động 30 mm. Tầm tiêu diệt mục tiêu bằng tên lửa / pháo là 1.200-20.000m / 200-4.000 m và độ cao diệt mục tiêu là 10-15.000m / 0-3.000m. Tốc độ tối đa của mục tiêu đến 1.000 m/s. Thời gian phản ứng của hệ thống 4-6s, kíp chiến đấu 3 người. Cơ số đạn gồm 12 tên lửa và 1.400 viên đạn pháo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại