Altay - Xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất Thổ Nhĩ Kỳ

Dương Phạm |

(Soha.vn) - Mặc dù là một quốc gia có nền Công nghiệp quốc phòng phát triển nhưng phải đến tận năm 2012 Thổ Nhĩ Kỳ mới cho ra mắt loại xe tăng chủ lực Altay của riêng mình.

Altay là một xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ 3, được thiết kế và phát triển bởi Otokar dành cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phục vụ xuất khẩu.

Altay là một xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ 3, được thiết kế và phát triển bởi Otokar dành cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phục vụ xuất khẩu.

Tên của loại xe tăng này được đặt nhằm vinh danh tướng Fahrettin Altay (1880 - 1974) người chỉ huy Binh đoàn Kỵ binh số 5 trong cuộc chiến tranh giành độc lập cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tên của loại xe tăng này được đặt nhằm vinh danh tướng Fahrettin Altay (1880 - 1974) người chỉ huy Binh đoàn Kỵ binh số 5 trong cuộc chiến tranh giành độc lập cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Do có sự hợp tác phát triển với Rheinmetall của Đức và Huyndai của Hàn Quốc nên xe tăng Altay có phần nào đó mang dáng dấp Leopard-2 và K-2 Black Panther.

Do có sự hợp tác phát triển với Rheinmetall của Đức và Huyndai của Hàn Quốc nên xe tăng Altay có phần nào đó mang dáng dấp Leopard-2 và K-2 Black Panther.

Trên Altay, tỷ lệ công nghệ của K-2 Black Panther chiếm tới 60%, xe được lắp pháo nòng trơn 120 mm do Rheinmetall chế tạo, vỏ giáp do công ty Rocketsat của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển.

Trên Altay, tỷ lệ công nghệ của K-2 Black Panther chiếm tới 60%, xe được lắp pháo nòng trơn 120 mm do Rheinmetall chế tạo, vỏ giáp do công ty Rocketsat của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển.

Altay có chiều dài 10,3m (với pháo quay về phía trước); rộng 3,9m; cao 2,6m; trọng lượng 65 tấn; kíp xe gồm 4 người.

Altay có chiều dài 10,3m (với pháo quay về phía trước); rộng 3,9m; cao 2,6m; trọng lượng 65 tấn; kíp xe gồm 4 người.

Thiết kế bên trong của Altay tương tự như các xe tăng thông thường khác với lái xe phía trước, trưởng xe và pháo thủ ở giữa và động cơ nằm phía sau.

Thiết kế bên trong của Altay tương tự như các xe tăng thông thường khác với lái xe phía trước, trưởng xe và pháo thủ ở giữa và động cơ nằm phía sau.

Phần thân xe của Altay khá dài với 7 bánh dẫn động, điều này cho phép lắp đặt động cơ công suất lớn và giáp bảo vệ tốt hơn.

Phần thân xe của Altay khá dài với 7 bánh dẫn động, điều này cho phép lắp đặt động cơ công suất lớn và giáp bảo vệ tốt hơn.

Vũ khí của Altay gồm pháo nòng trơn Rheinmetall L55 120 mm, đạn pháo được chứa trong khoang đặc biệt với các tấm chắn dễ dàng bung ra nhằm bảo vệ kíp xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị 1 súng máy 12,7 mm có thể điều khiển từ bên trong và 1 súng máy đồng trục 7,62 mm.

Vũ khí của Altay gồm pháo nòng trơn Rheinmetall L55 120 mm, đạn pháo được chứa trong khoang đặc biệt với các tấm chắn dễ dàng bung ra nhằm bảo vệ kíp xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị 1 súng máy 12,7 mm có thể điều khiển từ bên trong và 1 súng máy đồng trục 7,62 mm.

Hệ thống kiểm soát hỏa lực Volkan-III được hỗ trợ bởi các thiết bị quan sát ảnh nhiệt và đo xa laser cho phép xe có thể duy trì khả năng bắn chính xác trong cả điều kiện ban đêm và thời tiết xấu.

Hệ thống kiểm soát hỏa lực Volkan-III được hỗ trợ bởi các thiết bị quan sát ảnh nhiệt và đo xa laser cho phép xe có thể duy trì khả năng bắn chính xác trong cả điều kiện ban đêm và thời tiết xấu.

Xe tăng Altay được dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2015 để thay thế các loại tăng thế hệ cũ như M-60 hay Leopard-2A4.

Xe tăng Altay được dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2015 để thay thế các loại tăng thế hệ cũ như M-60 hay Leopard-2A4.

Xe tăng chiến đấu chủ lực ALTAY

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại