Khen gà nhà, Nga chê súng bắn tỉa XM-2010 của Mỹ

Các chuyên gia Nga đã chỉ ra những hạn chế của súng bắn tỉa XM-2010 do Mỹ sản xuất khi so sánh với súng cùng loại của Nga là T-5000.

Tác giả Ilya Shegolev mới đây đã có bài phân tích ngắn đăng tải trên tờ “Báo Độc lập” của Nga để phân tích sự thua kém của XM-2010 do Mỹ sản xuất so với súng bắn tỉa cùng loại T-5000 do Nga sản xuất. Dưới đây là nội dung bài viết:

Súng bắn tỉa T-5000 của Nga

Súng bắn tỉa T-5000 của Nga

Trong thời đại của máy bay không người lái, quan sát vệ tinh và vũ khí hạt nhân, loài người bắt đầu quên rằng các loại vũ khí truyền thống vẫn có khả năng gây ra cho đối phương rất nhiều vấn đề. Súng trường bắn tỉa T-5000 của Nga là một trong những trường hợp như vậy. Đặc biệt hơn nữa, ORSIS, nhà sản xuất ra loại súng bắn tỉa này lại do tư nhân bỏ vốn ra tài trợ. Một trong những trường hợp hiếm có ở nước Nga.

Ngoài các loại súng thể thao và súng săn, ORSIS còn sản xuất các loại vũ khí đặc chủng cho các lực lượng của Bộ Nội vụ và Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB - con đẻ của KGB).

Tầm bắn và cỡ nòng

Súng bắn tỉa T-5000 của Nga có hai phiên bản, một sử dụng đạn 7,62х51 mm và một sử dụng đạn 8.6х71 mm. Loại đầu tiên có tầm bắn 800 m, trong khi loại thứ hai có tầm bắn lên tới 1.500 m.

Súng bắn tỉa XM2010 của Mỹ

Súng bắn tỉa XM-2010 của Mỹ

Súng trường bắn tỉa XM-2010 của Mỹ có cỡ nòng không tiêu chuẩn 300 Winchester Magnum 7,62х67 mm và có tầm bắn gần 1.200 m. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của loại súng này là lửa đầu nòng quá sáng khiến vị trí bắn tỉa dễ bị phát hiện. Nhược điểm này khó có thể chấp nhận đối với một khẩu súng bắn tỉa có yêu cầu rất cao đối với yếu tố bí mật.

Độ chính xác

Về độ chính xác, T-5000 vượt xa so với các súng bắn tỉa cùng loại ở trong nước cũng như do nước ngoài sản xuất.

Trong tính toán độ chính xác của súng, người ta sử dụng chỉ số gọi là “phút góc” (MOA). Chỉ số này biểu thị độ tập trung (độ chụm) của đường đạn bắn từ các khoảng cách khác nhau trong điều kiện không có gió. Khi MOA bằng 1, tức là độ chụm của đạn trên bia là 2,9 cm khi bắn từ khoảng cách 100 m. Nếu MOA đạt chỉ số dưới 1, tức là súng đạt tiêu chuẩn súng bắn tỉa.

T-5000 được đánh giá cao ở tính đơn giản và độ bền cao

T-5000 được đánh giá cao ở tính đơn giản và độ bền cao

Súng bắn tỉa T-5000 của Nga có MOA nhỏ hơn 0,5, trong khi đó XM-2010 của Mỹ tuy cũng đạt tiêu chuẩn súng bắn tỉa song không chính xác bằng khi có MOA xấp xỉ 1.

Các chi tiết khác

Báng súng T-5000, bộ phận quan trọng liên kết tất cả các chi tiết và khi bắn, được làm bằng hợp kim nhôm chống ăn mòn. Cơ cấu cò súng có đặc điểm rất thú vị là có thể thiết lập nhiều chế độ lực tác động khác nhau, từ 500 cho tới 1.500 gram. Hộp tiếp đạn có hai loại là 5 viên và 10 viên.

T-5000 được thiết kế để giảm thiểu tác động giật khi bắn nên có sự ổn định cao. Ngoài ra, má súng còn có tấm lót bằng nhựa giúp thuận tiên khi ngắm bắn.

Với trọng lượng chỉ từ 5,8-6,2 kg, T-5000 nhẹ hơn XM-2010 cũng như các loại súng bắn tỉa cùng loại của nước ngoài.

Nga sẽ đưa T-5000 vào trang bị trong năm 2014

Nga sẽ đưa T-5000 vào trang bị trong năm 2014

Ngay bên trên phía trước bệ khóa nòng T-5000 là cơ cấu cho phép lắp đặt bất kỳ thiết bị ngắm bắn nào, kể cả thiết bị ngắm bắn Dedal nổi tiếng với khả năng ngắm bắn ban đêm.

Nòng súng T-5000 được chế tạo bằng công nghệ bào xẻ, trong khi nòng của XM-2010 áp dụng công nghệ khoan. Công nghệ áp dụng cho XM-2010 nhanh hơn (10 giây so với 1 tiếng của T-5000) và rẻ tiền hơn, song chất lượng nòng súng được sản xuất ra lại không bền bằng T-5000.

XM-2010 được sản xuất bằng vật liệu tổng hợp nhôm và các bon, được sơn phủ chống gỉ. XM-2010 chỉ có một mẫu là sử dụng hộp tiếp đạn 5 viên. Ưu điểm nổi trội của XM-2010 là bộ giảm thanh có thể tháo lắp Advanced Armament Corp. Bộ giảm thanh này được quảng cáo có thể triệt tiêu tới 98% lửa đầu nòng và 60% lực giật khi bắn. Tuy nhiên, nếu muốn nâng cao hiệu quả sử dụng, khách hàng buộc phải chi tiền mua thêm bộ thiết bị này.

XM2010 cải tiến với bộ giảm thanh ở đầu nòng

XM-2010 cải tiến với bộ giảm thanh ở đầu nòng

T-5000 còn có phiên bản dân sự đặc biệt chuyên sử dụng cho thể thao và săn bắn.

Phiên bản quân sự T-5000 dự kiến sẽ được đưa vào trang bị cho quân đội Nga ngay trong năm nay, 2014. Trong khi đó, XM-2010 đã được Mỹ đưa vào sử dụng cho quân đội từ năm 2010 và từng được đưa sang các chiến trường Afghanistan và Iraq. Tuy nhiên, loại súng này đã bộc lộ điểm yếu thường thấy của vũ khí bộ binh Mỹ là không chịu được bụi bẩn (cát) và không phù hợp với các điều kiện chiến đấu khắc nghiệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại