*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Brazil đã xúc tiến các cuộc đàm phán với Nga về việc mua tổ hợp pháo – tên lửa phòng không Pantsir-S1 từ năm 2013. Việc chuyển giao dự kiến được thực hiện vào năm 2015, nhưng 8 năm sau, thương vụ vẫn bỏ ngỏ vì những vấn đề nội bộ tại quốc gia Nam Mỹ này.
Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S của Nga đã được trang bị hệ thống điều khiển tự động tối tân nhất.
Nga và Serbia đã ký kết thỏa thuận mua bán 6 hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 và thời hạn chuyển giao là trong năm nay.
Brazil vẫn muốn mua các hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga, bất chấp những ý kiến trái chiều trong nội bộ quốc gia Nam Mỹ này.
Các tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của Nga đã được đưa đến Novosibirsk nhằm tăng cường nhiệm vụ trực chiến để bảo vệ các chủ thể quân sự và công nghiệp quan trọng do Quân khu Trung tâm đảm trách.
Hai quan chức Phương Tây và một nguồn tin Nga cho biết, Moskva đang gửi một hệ thống tên lửa phòng không tân tiến SA-22 tới Syria.
Hôm nay 5.4, Phó tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Nga cho biết, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa/pháo phòng không Pantsir-S1 và có kế hoạch đặt máy bay đánh chặn tầm xa MiG-31 ở Bắc Cực.
Brazil và Nga có thể sẽ ký một hợp đồng bán các hệ thống tên lửa/pháo phòng không tầm thấp Pantsir-S1 vào giữa năm nay, Đại sứ Brazil tại Nga Antonio José Vallim Guerreiro cho biết.
Tên lửa siêu vượt âm mới sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả chiến đấu của hệ thống tên lửa/pháo phòng không Pantsir-S1.
Tâm điểm