Ngoạn mục màn đua tốc độ giữa tăng T-80 và Renault Duster Dakar

Đức Anh |

Với trọng lượng hơn 42 tấn nhưng xe tăng T-80 vẫn vượt qua chiếc xe thể thao Renault Duster Dakar trong cuộc đua tốc độ trên đường lầy lội.

Trang mạng Codinomeinformante đăng tải một đoạn clip vô cùng lý thú về cuộc đua tốc độ giữa xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 của Nga và xe thể thao Renault Duster Dakar trên địa hình lầy lội. Chiếc Duster được độ lại bánh dạng xích để di chuyển dễ dàng hơn trên đường lầy lội.

Cả hai chiếc xe phải vượt qua quãng đường đầy bùn lầy để xem chiếc xe nào sẽ giành chiến thắng.

Xe tăng T-80 và Duster vào vị trí xuất phát.
Xe tăng T-80 và Duster vào vị trí xuất phát.

Theo thông tin từ hãng Renault, chiếc Duster được trang bị động cơ dung tích xi-lanh 143 mã lực, mô men xoắn cực đại 195 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 11,5 giây ở đường nhựa, tốc độ tối đa có thể lên đến 174 km/h.

Trong khi đó, xe tăng T-80 được trang bị động cơ tuabin khí công suất 1.000 mã lực. Tuy nhiên, T-80 có khối lượng lên đến 42,5 tấn, gấp nhiều lần so với chiếc Duster. Liệu một chiếc xe nặng nề như T-80 có thể đua tốc độ với một chiếc xe SUV nhanh nhẹn?

Khi người điều khiển vẫy cờ xuất phát, do có trọng lượng nhẹ hơn nên chiếc Duster dễ dàng vượt lên phía trước so với T-80. Duster dẫn đầu khoảng gần một nửa đường đua, tuy nhiên, sau đó, xe tăng T-80 bứt phá nhanh chóng ở nửa chặng đua cuối và cán đích trước Duster.

Với chiến thắng này, T-80 tiếp tục giữ danh hiệu “xe tăng bay” mà giới quân sự đã đặt cho dòng xe tăng huyền thoại của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại