Hoành tráng Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế

Trọng Thiết (đưa tin từ Thành phố cảng Visakhapatnam, Ấn Độ) |

Vào lúc 9 giờ sáng nay, ngày 6/2/2016, tại khu vực biển ngoài khơi Thành phố cảng Vishakhapatnam, Ấn Độ đã diễn ra Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế.

Biển trời thành phố cảng Vishakhapatnam Ấn Độ sáng 6-2 thực sự hoành tráng, ấn tượng bởi sự có mặt của gần 100 tàu Hải quân Ấn Độ và 24 nước trên thế giới tham dự Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế.

Gương mặt rạng ngời, phấn khởi của các sĩ quan, thủy thủ Hải quân cùng quốc kỳ các quốc gia, cờ đầy trên các chiến hạm tung bay trong nắng sớm thành phố cảng Vishakhapatnam tưng bừng chào đón sự kiện đặc biệt của Hải quân Ấn Độ và các nước có tàu tham sự Lễ duyệt binh quốc tế năm 2016.

Đúng 9 giờ sáng, Tổng thống, Tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang Ấn Độ Pranab Mukherjee có mặt trên tàu tuần tiểu xa bờ bắt đầu chủ trì lễ duyệt binh.

Lúc này đội hình tàu chào Tổng thống Ấn Độ được sắp xếp 6 hàng dọc, mỗi hàng có 12 tàu, tất cả các sĩ quan, thủy thủ đều đứng theo đội hình chuẩn bị chào đội hình tàu Tổng thống đi qua để duyệt đội hình tàu.


Tàu chở Tổng thống Ấn Độ duyệt binh qua tàu hải quân các nước, ảnh Trọng Thiết

Tàu chở Tổng thống Ấn Độ duyệt binh qua tàu hải quân các nước, ảnh Trọng Thiết

Đi đầu đội hình duyệt binh là tàu chở Tổng thống và các quan chức Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành Ấn Độ.

Tiếp đó là tàu chở Tư lệnh Hải quân Ấn Độ và Tư lệnh, lãnh đạo Hải quân 50 nước tham dự Lễ duyệt binh; tiếp đến là tàu chở Tư lệnh miền Đông Ấn Độ, các đơn vị Hải quân Ấn Độ.

Tàu Tổng thống Ấn Độ dẫn đầu đội hình rẽ sóng, hùng dũng duyệt đội hình tàu Hải quân Hải quân 24 nước. Khi đoàn tàu duyệt binh tiến qua tàu mỗi nước, sĩ quan, thủy thủ các tàu đều chỉnh tề, đứng chào và hô vang khẩu lệnh chào mừng Tổng thống Ấn Độ.

Vào lúc 9 giờ 50 phút tàu Tổng thống Ấn Độ tiến qua đội hình tàu Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Việt Nam.


Tàu Tổng thống Ấn Độ duyệt đội hình tàu Hải quân Việt Nam, ảnh Trọng Thiết

Tàu Tổng thống Ấn Độ duyệt đội hình tàu Hải quân Việt Nam, ảnh Trọng Thiết

Lúc này tất cả sĩ quan, thủy thủ của tàu và đoàn công tác Hải quân Việt Nam quân phục trang nghiêm, chỉnh tề chào Tổng thống chủ nhà và đồng thanh hô vang “Chúc Tổng thống khỏe! hoan hô! hoan hô! hoan hô!…”.


Sĩ quan, thủy thủ tàu Đinh Tiên Hoàng và đoàn Hải quân chào mừng Tổng thống Ấn Độ duyệt đội hình tàu quốc tế, ảnh Trọng Thiết

Sĩ quan, thủy thủ tàu Đinh Tiên Hoàng và đoàn Hải quân chào mừng Tổng thống Ấn Độ duyệt đội hình tàu quốc tế, ảnh Trọng Thiết

Từ lễ đài, Tổng thống và quan chức nước nước bạn vẫy tay chào mừng tàu và đoàn công tác của Hải quân Việt Nam đến với nước bạn tham đại lễ của Hải quân. Âm thanh lời chúc mừng Tổng thống Ấn Độ từ tàu Đinh Tiên Hoàng được vang vọng cả một vùng biển trời Vishakhapatnam tươi đẹp, mến khách.

Đây cũng chính là tình cảm, thông điệp của Hải quân Việt Nam muốn gửi lời chào mừng, lời chúc tốt đẹp nhất đến với Chính phủ, Nhân dân, Quân đội và Hải quân nước bạn về sự hợp tác chân thành, hữu nghị, hết lòng đối với Nhân dân, Quân đội và Hải quân Việt Nam trong những năm qua.

Đặc biệt nhất là sự đón tiếp chu đáo giành cho Tư lệnh, đoàn công tác và tàu Hải quân Việt Nam tại Lễ duyệt binh lần này.

Thiếu tá Kumar, sĩ quan Hải quân Ấn Độ, người luôn có mặt trên tàu Hải quân Việt Nam từ lúc tàu Việt Nam cập cảng chia sẻ:

“Hải quân Việt Nam các bạn rất chân tình, nghiêm túc, chính quy khi đến đất nước chúng tôi tham dự lễ duyệt binh quốc tế. Chúng tôi khâm phục, tự hào các bạn về sự chuẩn bị chu đáo cho lễ duyệt binh và sự có mặt của những người bạn Việt Nam anh hùng, thủy chung, chân thành…”.

Sau phần lễ duyệt đội hình tàu của Tổng thống Ấn Độ là phần trình diễn đội hình trực thăng, máy bay tiêm kích, đội hình tàu ngầm, tàu tuần tra cao tốc, lễ hội thuyền buồm của nước bạn.

Đội hình trực thăng Không quân Hải quân Ấn Độ bay trong lễ duyệt binh, ảnh Trọng Thiết
Đội hình trực thăng Không quân Hải quân Ấn Độ bay trong lễ duyệt binh, ảnh Trọng Thiết

Lúc này cả vịnh Vishakhapatnam tựa như một bức tranh nhiều màu sắc, một buổi hòa nhạc lớn với sân khấu là mặt biển thành phố cảng ngời lên ánh thép từ gần 100 chiến hạm hiện đại.

Âm thanh từ máy bay, tiếng hô chèo thuyền, tiếng cổ vũ từ hàng vạn người dân trên bờ biển, tạo nên một buổi đại tiệc hoành tráng, ấn tượng trên biển Ấn Độ Dương…


Tàu Hải quân Thái Lan tại Lễ duyệt binh, ảnh Trọng Thiết

Tàu Hải quân Thái Lan tại Lễ duyệt binh, ảnh Trọng Thiết

Thượng tá Trần Viết Tiến, Chính trị viên Tàu Đinh Tiên Hoàng không giấu được cảm xúc chia sẻ: “Thật tự hào khi chúng tôi được đại diện cho Hải quân NDVN lần đầu tham gia một cuộc duyệt binh tàu quốc tế quy mô, hoành tráng như lần này.

Chúng tôi xác định đây là một dịp học hỏi rất bổ ích, một lần vươn ra đại dương lớn để tự nhìn nhận lại mình, hội nhập và học tập kinh nghiệm Hải quân các nước để ngày càng trưởng thành hơn…”

Trước đó tối 5-2 tại sân vận động Hải quân Ấn Độ Savatahana đã diễn ra Lễ khai mạc duyệt binh tàu Hải quân quốc tế, Thống đốc bang Vishakhapatnam và Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Robin K. Dohowoan chủ trì lễ khai mạc.

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam dự lễ khai mạc. Sau lời chào mừng của Tư lệnh Hải quân Ấn Độ là màn biểu diễn hoành tráng với nhiều tiết mục đặc sắc của các nghệ sĩ Ấn Độ chào mừng lễ duyệt binh.

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân Việt Nam tại lễ khai mạc, ảnh Trọng Thiết
Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân Việt Nam tại lễ khai mạc, ảnh Trọng Thiết

Các nghệ sĩ Ấn Độ biểu diễn tại lễ khai mạc, ảnh Trọng Thiết

Các nghệ sĩ Ấn Độ biểu diễn tại lễ khai mạc, ảnh Trọng Thiết

Trong khuôn khổ lễ duyệt binh tàu quốc tế tại Ấn Độ, chiều 5-2, tại TP Vishakhapatnam, Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã có buổi hội kiến với Đô đốc Robin K. Dohowoan, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ.

Tại buổi hội kiến, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ nhiệt liệt chào mừng Tư lệnh và tàu Hải quân Việt Nam đến Ấn Độ dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế.

Sự có mặt của tàu Hải quân Việt Nam tại lễ duyệt binh với sự có mặt của 50 quốc gia trên thế giới thể hiện sự phát triển của lực lượng tàu Hải quân Việt Nam trong những năm gần đây.

Tư lệnh Hải quân Ấn Độ mong rằng mối quan hệ hữu nghị sự hợp tác tốt đẹp giữa Hải quân 2 nước thời gian qua tiếp tục phát triển và có nhiều thành quả hơn nữa trong thời gian tới.

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân Việt Nam tặng biểu trưng Hải quân VN cho Tư lệnh hải quân Ấn Độ, ảnh Trọng Thiết
Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân Việt Nam tặng biểu trưng Hải quân VN cho Tư lệnh hải quân Ấn Độ, ảnh Trọng Thiết

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thắm tình hữu nghị mà Hải quân và Nhân dân Ấn Độ giành cho đoàn và tàu Hải quân lần này.

Đồng thời ông mong muốn Hải quân 2 nước tiếp tục hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực như đào tạo sĩ quan, y học hải quân, y học tàu ngầm; các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, đào tạo ngoại ngữ, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Hải quân hiện đại…

Những ngày tới, bên lề lễ duyệt binh sẽ tiếp tục diễn ra các hoạt động như diễu hành đường phố, Hải quân Ấn Độ trình diễn lực lượng tinh nhuệ, hiện đại; biểu diễn ca nhạc…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại