Nga hạ thuỷ tàu ngầm cuối cùng cho Việt Nam

Ngày 28/9, tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở thành phố Saint Petersburg đã diễn ra lễ hạ thủy tàu ngầm HQ - 187 Bà Rịa- Vũng Tàu.

Ngày 28/9, Lễ hạ thủy tàu ngầm HQ - 187 Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Dự án 636, lớp Varshavyanka (còn gọi là tàu Kilo) do Nga đóng cho Việt Nam đã diễn ra tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở thành phố Saint Petersburg.

Buổi lễ hạ thuỷ chiếc tàu HQ - 187 Bà Rịa-Vũng Tàu được tiến hành long trọng trước sự chứng kiến của Tư lệnh Hải quân hai nước.


Tàu vận tải hạng nặng Rolldock Star chở chiếc tàu ngầm lớp Kilo Hải Phòng về vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa). (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Tàu vận tải hạng nặng Rolldock Star chở chiếc tàu ngầm lớp Kilo Hải Phòng về vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa). (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Việt Nam tại Liên Bang Nga Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh, cùng với các tàu ngầm trước đó, tàu HQ - 187 Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ góp phần tăng cường sức mạnh cho Hải quân Nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước trên biển, góp phần tích cực trong việc gìn giữ hoà bình trong khu vực.

HQ - 187 Bà Rịa-Vũng Tàu là tàu ngầm Kilo cuối cùng trong lô 6 chiếc thuộc Dự án 636 lớp Varshavyanka Nga đóng theo đơn đặt hàng của Việt Nam.

Việt Nam đã tiếp nhận 4 tàu ngầm Kilo là HQ - 182 Hà Nội, HQ - 183 TP.HCM, HQ - 184 Hải Phòng và HQ - 185 Đà Nẵng. Chiếc thứ 5 - HQ-186 Khánh Hòa đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm tại biển Baltic.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại