"Lục quân TQ rất mạnh nhưng Hải - Không quân vẫn thua Nhật Bản"

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Bài phân tích nhận định hiện Trung Quốc là nước có lực lượng lục quân lớn nhất châu Á nhưng Hải quân và Không quân TQ hiện vẫn còn yếu, kém một bậc so với Nhật Bản.

Trang mạng Stragery Page của Mỹ mới đây có bài phân tích về sức mạnh quân sự của quân đội Trung Quốc. Bài phân tích nhận định, hiện Trung Quốc là nước có lực lượng lục quân lớn nhất khu vực Châu Á, và lực lượng này có sức tấn công tương đối mạnh mẽ. Cùng với số lượng quân nhân cực lớn, Lục quân Trung Quốc hiện có đủ khả năng “gây uy hiếp” với các nước láng giềng nếu xảy ra xung đột.

Tuy nhiên, bài phân tích cũng cho biết trái ngược với lực lượng lục quân, Hải quân và Không quân Trung Quốc hiện vẫn còn yếu, kém một bậc so với Nhật Bản và nếu trong trường hợp xảy ra đụng độ trên biển, Trung Quốc sẽ rơi vào thế bất lợi.

Tàu hộ vệ tên lửa Type 056 của Hải quân Trung Quốc
Tàu hộ vệ tên lửa Type 056 của Hải quân Trung Quốc

Trang bị vũ khí của quân đội Trung Quốc có quy mô khổng lồ, trong thời gian gần đây họ liên tục cố gắng nâng cao sức mạnh của Hải quân và Không quân, nhưng tốc độ này vẫn chưa khiến Trung Quốc vượt qua Nhật Bản.

Nhật hiện đang sở hữu những thuyền chiến hiện đại và có sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Cùng với lực lượng lính hải, không quân được huấn luyện nghiêm ngặt, chuyên nghiệp và có kinh nghiệm hơn nên Nhật Bản vẫn “trên cơ” Trung Quốc. Chưa kể đến việc Nhật Bản có sự bảo hộ của quân đội Mỹ trong trường hợp xảy ra đụng độ.

Tiêm kích J-15 trên boong tàu sân bay Liêu Ninh
Tiêm kích J-15 trên boong tàu sân bay Liêu Ninh

Nhật Bản không phải mối quan tâm duy nhất của Trung Quốc ở khu vực Đông Á. Bài phân tích trên tờ Stragery Page còn cho rằng Trung Quốc không thể xem thường các lực lượng không quân và hải quân của các nước đồng minh với Mỹ như Đài Loan hay Hàn Quốc ở khu vực này.

Trong khi đó, một nước “được coi như là đồng minh” của Trung Quốc là Nga lại bố trí quá ít lực lượng không quân và hải quân tại đây, chỉ như một “hình thức” đối kháng truyền thống với quân đội Mỹ chứ không thật sự mang đến chất lượng. Bài phân tích kết luận trong tương lai gần, khi đối phó với các tình huống căng thẳng trên biển, có lẽ quân đội Trung Quốc sẽ cần cẩn thận và đề phòng hơn nữa để tránh rơi vào thế bất lợi gây tổn thất lớn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại