Nhật nghi chiếc J-20 thứ 4 của TQ là trò lừa photoshop

Trên nhiều trang mạng quân sự Trung Quốc những ngày gần đây bất ngờ xuất hiện hình ảnh được cho là của chiếc J-20 thứ 4 của nước này...

Nhật nghi chiếc J-20 thứ 4 của TQ là trò lừa photohosp
Theo đó, những hình ảnh này cho thấy dường như Trung Quốc đã có chiếc J-20 thứ 4 của mình với số hiệu 2004 và chiếc máy bay này đang trong quá trình bay thử nghiệm.
Nhật nghi chiếc J-20 thứ 4 của TQ là trò lừa photohosp
Được biết những chiếc J-20 trước đó đã được thử nghiệm gần 70 lần và đạt được những kết quả ngoài mong đợi và đó được xem là lý do khiến Bắc Kinh tiến hành lắp mới những chiếc J-20 tiếp theo vừa để tiếp tục thử nghiệm và sớm có những chiếc chiến cơ thế hệ thứ 5 hiện đại.
Nhật nghi chiếc J-20 thứ 4 của TQ là trò lừa photohosp
Máy bay tiêm kích tàng hình J-20 là loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Trung Quốc và được đánh giá ngang cơ với máy bay F-22 Raptor của Mỹ và được kỳ vọng sẽ mang lại sức mạnh mới cho không lực của nước này trong tương lai.
Nhật nghi chiếc J-20 thứ 4 của TQ là trò lừa photohosp
Đặc điểm nổi bật của J-20 là có khả năng tránh được các tia hồng ngoại và các thiết bị theo dõi khác. J-20 được miêu tả là máy bay một chỗ ngồi, hai động cơ và nặng hơn cả chiếc Sukhoi T-50 của Nga.
Nhật nghi chiếc J-20 thứ 4 của TQ là trò lừa photohosp
Trong những lần bay thử nghiệm trước đây, J-20 đã chứng tỏ sức mạnh của mình trong quá trình vận hành, những hình ảnh của chiếc J-20 thứ 4 lần này được cho là không có nhiều đặc điểm thiết kế nổi trội so với những chiếc J-20 trước đó.
Nhật nghi chiếc J-20 thứ 4 của TQ là trò lừa photohosp
Ảnh cận chiếc máy bay J-20 thứ 4 của Trung Quốc với số hiệu 2004 được in trên phần đầu của máy bay.
Nhật nghi chiếc J-20 thứ 4 của TQ là trò lừa photohosp
Trước những thông tin này báo chí Nhật lại cho rằng có thể đây lại là một cú lừa có chủ đích của giới truyền thông Trung Quốc, theo đó tờ japanmil phân tích nhiều khả năng Trung Quốc mới chỉ có 2 chiếc J-20 đang trong quá trình thử nghiệm còn hình ảnh những chiếc J-20 tiếp theo thực chất chỉ là sản phẩm của photoshop.
Nhật nghi chiếc J-20 thứ 4 của TQ là trò lừa photohosp
Tờ japanmil phân tích thêm, thực chất J-20 vẫn đang trong quá trình thử nghiệm chưa được biên chế chính thức vì thế không có lý do gì mà Bắc Kinh lại bỏ ra khoản chi phí lớn để sản xuất hàng loạt những phiên bản J-20 chỉ để thử nghiệm (theo ước tính mỗi chiếc J-20 có trị giá khoảng 110 triệu USD).
Nhật nghi chiếc J-20 thứ 4 của TQ là trò lừa photohosp
Một điểm khác khiến nhiều người cảm thấy nghi ngờ với thông tin này của Trung Quốc đó là những bí ẩn liên quan tới J-20, loại máy bay được nước này đặt nhiều kỳ vọng, tuy nhiên những thông tin hết sức mập mờ liên quan lại cho thấy rõ ràng Bắc Kinh chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận J-20 như báo chí Trung Quốc nhận định.
Nhật nghi chiếc J-20 thứ 4 của TQ là trò lừa photohosp
Hiện Bắc Kinh chưa đưa ra những thông tin chính xác về chiếc J-20 thứ 4 này càng khiến cho dư luận xôn xao trước kiểu đưa tin úp mở như vậy. Tờ Ausdefence của Úc cho rằng, việc Bắc Kinh có 2 biến thể J-20 trước đây là đúng sự thật, nhưng thông tin nước này đang âm thầm tiếp tục sản xuất những chiếc J-20 khác thì chưa được kiểm chứng, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Bắc Kinh đang tung hỏa mù rồi âm thầm xây dựng lực lượng của mình trước những con mắt theo dõi sát sao từ các cường quốc khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại