Quân đội Trung Quốc chỉ hơn Nhật về số lượng, thua xa về chất lượng

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Về lính bộ, Trung Quốc có số lính gấp 10 lần Nhật Bản, nhưng họ không có đủ khả năng đồng loạt đưa lính tham chiến mà chỉ có thể huy động khoảng 3.000 quân đổ bộ mỗi lần.

Cũng trong bài phỏng vấn đăng trên tờ Asian Weekly của Hong Kong, cựu Tham mưu trưởng không quân Nhật Bản, thượng tướng Toshio Tamogami trình bày những quan điểm của ông trước tình hình căng thẳng leo thang giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Quân đội Trung Quốc tuy đông nhưng chất lượng kém Nhật Bản

Thượng tướng Toshio nhận định, mặc dù thời gian gần đây Trung Quốc liên tục cho tàu Hải giám lượn lờ quanh vùng đảo Senkaku/Điếu Ngư nhưng cả Trung, Nhật và thậm chí là Mỹ cũng đều không mong muốn xảy ra đụng độ quân sự tại vùng đảo này.

Để chuẩn bị cho một trận chiến cần rất nhiều sách lược và Trung Quốc chưa sẵn sàng cho việc này. Việc gây hấn liên tục chỉ là chiêu bài tâm lý của họ.  Mục đích chính của Trung Quốc là hô hào chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy, tìm cách gây sức ép với hy vọng Nhật nhượng bộ và có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn nữa về vùng biển, cũng như thu thập các thông tin tình báo.

Ông Toshio cũng liệt kê rằng số lượng tàu chiến và máy bay hiện có của Trung Quốc gấp gần 5 lần so với Nhật nhưng chất lượng và sức mạnh kém xa so với Nhật Bản. Thêm nữa, khoảng cách 1.000 km từ Trung Quốc tới Okinawa trong thực chiến là quãng bay quá xa cho những máy bay chiến đấu cũ kĩ của Trung Quốc hiện nay. Tham vọng hàng không mẫu hạm của Trung Quốc cũng chưa đủ để giải quyết được khó khăn này khi tàu Liêu Ninh không có sức mạnh vượt trội.

	Tướng Toshio cho rằng tàu chiến và máy bay Trung Quốc có số lượng đông nhưng chất lượng và sức mạnh kém xa so với của Nhật Bản.

Tướng Toshio cho rằng tàu chiến và máy bay Trung Quốc có số lượng đông nhưng chất lượng và sức mạnh kém xa so với của Nhật Bản.

Về lính bộ, Trung Quốc có số lính gấp 10 lần Nhật Bản, nhưng họ không có đủ khả năng đồng loạt đưa lính tham chiến mà chỉ có thể huy động khoảng 3.000 quân đổ bộ mỗi lần. Số lượng này là quá nhỏ so với sức mạnh của Lực lượng phòng vệ trên đất liền của Nhật.

Ông Toshio tự tin rằng với chất lượng như vậy, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đủ sức để chiến thắng số lượng của quân giải phóng Trung Quốc.

	Tướng Toshimo cho rằng tàu sân bay Liêu Ninh có nhiều hạn chế, chỉ có thể tham chiến trong thời gian ngắn.

Tướng Toshimo cho rằng tàu sân bay Liêu Ninh có nhiều hạn chế, chỉ có thể tham chiến trong thời gian ngắn.

Mỹ không mong muốn Trung Nhật đụng độ

Thượng tướng Toshio phân tích Mỹ là nước thực dụng. Nếu họ thấy giúp đỡ Nhật có lợi thì ngay lập tức sẽ viện trợ. Nhưng nếu thời điểm đó có hại cho Mỹ, thì hợp tác bảo an giữa Mỹ Nhật sẽ là vô dụng. Trên thực tế nếu có đụng độ thật sự thì Nhật Bản sẽ chỉ tự dựa vào sức mạnh của mình, khó có thể kì vọng ở Mỹ.

Trung Nhật đều đang là chủ nợ của Mỹ. Nếu Mỹ không giúp Nhật, họ sẽ làm xấu đi, thậm chí phá hỏng mối quan hệ đồng minh này, đồng thời thất tín với đồng minh của họ ở khắp thế giới. Nhưng nếu Mỹ giúp Nhật thì chủ nợ lớn nhất của họ là Trung Quốc có khả năng làm nền kinh tế Mỹ suy sụp. Chính vì thế Mỹ là nước không mong muốn nhất có sự đụng độ giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Ông Toshio cũng tỏ ra dè chừng với tốc độ phát triển quân sự chóng mặt của Trung Quốc. Ông cho rằng trong 10 năm tới sẽ là thời điểm nhạy cảm vì sức mạnh quân sự của Trung Quốc sẽ dần đuổi kịp nếu Nhật Bản không tích cực đổi mới.

Ông Toshio cũng hé lộ một số dự định của Nhật như cử khoảng 30.000 quân ra đóng tại đảo Ishigaki và Miyako, hoàn thiện các cảng đóng quân quanh vùng này. Nếu thực hiện được, ông tin rằng Trung Quốc sẽ không dám lấn tới vì họ biết cái giá phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều những lợi ích mà họ mong muốn có được.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại