Lực lượng khiến TQ e sợ hơn cả Không quân, Hải quân Mỹ

Hải Vy |

Theo trang tin Duowei News của người Hoa tại hải ngoại, ngoài Không quân và Hải quân Mỹ, còn có một lực lượng khác mà Trung Quốc tuyệt đối không thể đánh giá thấp.

 Đó là Không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ (ANG).

ANG hiện vận hành 585 máy bay chiến đấu, 185 máy bay tiếp dầu và 207 máy bay vận tải.

Theo Duowei News, ANG được xem là lực lượng quan trọng bởi có thể điều chuyển lính không quân dự bị tới các đơn vị tiền tuyến, mang lại cho Mỹ một lợi thế trọng yếu.

Với những cải tiến trong công nghệ suốt 7 thập kỷ qua, các phi công Mỹ cần nhiều thời gian huấn luyện hơn để có thể vận hành các máy bay quân sự tiên tiến.

Hiện tại, các phi công chiến đấu tại các đơn vị tiền tuyến của Không quân Trung Quốc (PLAAF) có nhiều giờ bay hơn phi công Mỹ.

Tuy nhiên, các phi công của ANG đến từ 50 bang đều có số giờ bay nhiều hơn phi công Trung Quốc.

Two F-22 Raptors from the 180 Fighter Wing of the Hawaii Air National Guard. (Photo courtesy of USAF)

2 tiêm kích F-22 của Không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ.

Không những thế, họ đều có kinh nghiệm vận hành các loại máy bay tiên tiến nhất của quân đội Mỹ. Hiện ANG trang bị 20 tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-22.

ANG còn có lực lượng máy bay vận tải và tiếp dầu vô cùng hùng hậu, vào hàng lớn nhất trên thế giới.

Cùng với các máy bay vận tải của Không quân Mỹ, ANG cho phép Mỹ triển khai sức mạnh quân sự trên toàn cầu.

ANG còn có thể thực hiện các nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo tại nhiều quốc gia gặp thiên tai.

Duowei News cho rằng, những khả năng này sẽ ngăn cản Trung Quốc thách thức "quyền lực mềm" của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại