Nga trả lời câu hỏi: Bao giờ khởi đóng tàu sân bay mới?

Nhật Minh |

Theo nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga, công đoạn khó nhất là thiết kế được mẫu tàu sân bay có thể đáp ứng những yêu cầu tác chiến của tương lai.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin trong tổ hợp công nghệ - quân sự cho biết, Nga sẽ bắt đầu đóng tàu sân bay mới cho hải quân sau năm 2025.

"Công tác thiết kế tàu sân bay mới vẫn đang được tiến hành. Chúng  tôi dự định khởi đóng con tàu sau năm 2025 và có thể sẽ hoàn thiện trong giai đoạn 2025-2030" - Nguồn tin nói.

Trong khi đó, hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho hay, tàu sân bay mới có thể được đóng "sau năm 2025 hoặc 2030".

Theo nguồn tin của TASS, công đoạn khó nhất là thiết kế mẫu tàu tương lai, bởi "cần phối hợp yêu cầu của Hải quân và năng lực của ngành công nghiệp đóng tàu sao cho chiếc tàu sân bay đáp ứng được những yêu cầu tác chiến của tương lai".

"Hải quân đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe nhưng cho tới nay, chúng tôi chưa thấy có yêu cầu nào không thể đáp ứng. Chúng tôi dự định khởi đóng con tàu sau năm 2025" - Nguồn tin cho biết thêm.

Mô hình tàu sân bay do trung tâm Krylov thiết kế
Mô hình tàu sân bay do trung tâm Krylov thiết kế

Hiện vẫn chưa có thiết kế sơ thảo nào cho tàu sân bay tương lai nhưng các chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu quốc gia Krylov đã kiến tạo một mô hình tàu sân bay mới đầy hứa hẹn.

Mô hình này đã được trưng bày tại Diễn đàn quân sự Army 2015.

Trung tâm nghiên cứu Krylov cho biết họ đang thiết kế mẫu tàu sân bay Project 23000E Shtorm (Storm) với lượng giãn nước 100.000 tấn, có thể mang 80-90 máy bay.

Trước đó, các chuyên gia tại tổ hợp công nghệ-quân sự Nga cho rằng quá trình đóng tàu sân bay mới sẽ mất khoảng 10 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại