Lộ diện hình ảnh tàu tên lửa thế hệ mới của Hải quân Nga

Ly Vy |

Ngày 24/12, nhà máy đóng tàu Pella (St. Petersburg - Nga) đã tổ chức lễ đặt ky đóng 2 tàu tên lửa cỡ nhỏ đầu tiên thuộc đề án 22800 lớp Karakurt cho Hải quân Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, nhà máy Pella sẽ là nơi đóng 7 tàu đầu tiên thuộc loại này. Trong năm 2016, Nga sẽ tổ chức đấu thầu đóng các tàu tiếp theo.


Hình ảnh đồ họa tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc đề án 22800.

Hình ảnh đồ họa tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc đề án 22800.

2 tàu tên lửa đầu tiên thuộc đề án 22800 mang tên Uragan và Typhoon, tiếp nối truyền thống đặt tên cho các tàu cỡ nhỏ bằng tên các hiện tượng thời tiết.

Hiện tại, một số tên gọi liên quan đến hiện tượng thời tiết được đặt cho các tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc đề án 1234 và 1239, cũng như một số tàu thuộc đề án 1241.1.

Một số nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng cho biết, các tàu thuộc đề án 22800 là phương án thay thế cho loạt tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc đề án 21631 lớp Buyan-M đang được trang bị cho Hạm đội biển Caspian và Hạm đội biển Đen.

Lý do chính là vì các tàu lớp Buyan-M không thích hợp hoạt động ở vùng biển Bắc và Thái Bình Dương, chúng vốn được thiết kế để hoạt động ở vùng cửa biển, ven bờ và có hệ thống phòng vệ không thật sự mạnh mẽ.

Vào tháng 07 năm nay, Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Viktor Chirkov cho biết, nước này có kế hoạch đặt đóng ít nhất 18 tàu thuộc đề án 22800.


Ảnh đặt ky tàu Uragan.

Ảnh đặt ky tàu Uragan.


Ảnh đặt ky tàu Typhoon.

Ảnh đặt ky tàu Typhoon.

Những hình ảnh từ buổi lễ đặt đóng 2 tàu đầu tiên đã phần nào cho biết cấu hình của các tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc đề án 22800.

Theo đó, con tàu là sản phẩm của Viện thiết kế Almaz, được thiết kế như phiên bản cỡ lớn của tàu pháo, tên lửa thuộc đề án 12300 lớp Scorpion (cũng là sản phẩm của Almaz) với lượng giãn nước khoảng 800 tấn, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ.

Tàu 22800 trang bị là 8 ống phóng thẳng đứng đa năng có thể phóng được tên lửa chống hạm Onix và dòng tên lửa Kalibr.

Pháo chính trên tàu là A-220M cỡ nòng 57mm. Phía Almaz cũng giới thiệu khả năng lắp đặt hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-M (phiên bản hải quân của Pantsir-S1) cho loại tàu này, tuy nhiên, theo hình ảnh đồ họa thì tàu được trang bị 2 pháo AK-630M.

Tàu còn được trang bị 4 hệ thống radar đa chức năng lắp vào phần thượng tầng. Dự kiến 2 tàu 22800 sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào tháng 12-2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại