Lào có thể sẽ đại tu 2 trực thăng đa năng Mi-17 ở Nga

Nguyễn Hoàng |

Tập đoàn "Trực thăng Nga" đang thỏa thuận về khả năng đại tu 2 trực thăng Mi-17 của Lào tại Nhà máy sửa chữa hàng không Sevastopol.

Ngày 10/11, Ria Novosti dẫn nguồn tin từ Phó tổng giám đốc Tập đoàn “Trực thăng Nga”, ông Alexander Scherbinin cho biết, Tập đoàn này đang thỏa thuận về khả năng đại tu 2 trực thăng Mi-17 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Nhà máy sửa chữa hàng không Sevastopol.

Thông tin này được ông Alexander Scherbinin khẳng định trong cuộc triển lãm Dubai Airshow-2015.

Trực thăng đa năng Mi-17 của Quân đội Lào. Ảnh Airwar
Trực thăng đa năng Mi-17 của Quân đội Lào. Ảnh Airwar

Trực thăng Mi-17 là dòng trực thăng đa năng hạng trung, phiên bản xuất khẩu là Mi-8. Nhờ sự đa năng và các đặc tính kỹ chiến thuật cao nên Mi-17 là một trong những trực thăng do Nga sản xuất phổ biến nhất trên thế giới.

Theo số liệu của Trung tâm phân tích thương mại vũ khí (Nga), hiện nay Quân đội Lào trang bị 100% các loại vũ khí và khí tài quân sự của Liên Xô, trong đó đa số được sản xuất trong giai đoạn từ năm 1950-1970.

Hợp đồng cung cấp 12 trực thăng đa năng Mi-17 được Nga ký với Lào năm 1996. Vào năm 1997, Nga đã chuyển giao cho Lào 2 chiếc trực thăng đầu tiên của hợp đồng này, 10 chiếc còn lại sau 2 năm mới tiếp tục cung cấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại