Putin: Nga có vũ khí xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa

Nhật Minh |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, các công ty quốc phòng Nga đã phát triển và thử nghiệm thành công nhiều vũ khí có khả năng xuyên thủng bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa nào.

Phát biểu trong một cuộc họp bàn về tình hình ngành công nghiệp quốc phòng Nga hôm 10/11, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga sẽ tăng cường tiềm năng hạt nhân chiến lược để đáp trả việc Mỹ triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Ông Putin nói:

“Nga sẽ thực hiện những biện pháp trả đũa cần thiết để tăng cường năng lực của lực lượng hạt nhân chiến lược. Chúng ta cũng sẽ tiến hành với các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Ở giai đoạn đầu, như đã đề cập nhiều lần, chúng ta sẽ phát triển các hệ thống tấn công có thể vượt qua bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa nào”.


Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ tại Ba Lan. Ảnh: Sputnik

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ tại Ba Lan. Ảnh: Sputnik

Nhà lãnh đạo Nga cho hay, việc Mỹ đề cập tới các mối đe dọa được cho là do các chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên gây ra chỉ nhằm che giấu những ý định thực của Washington để đạt được ưu thế quân sự.

“Các mối đe dọa tên lửa hạt nhân từ Iran và Triều Tiên chỉ là vỏ bọc cho kế hoạch thực sự (của Mỹ). Mục đích thực của họ là vô hiệu hóa năng lực hạt nhân chiến lược của các quốc gia hạt nhân khác (ngoài Mỹ và đồng minh), trong đó trước nhất là Nga” – ông Putin nói.

Tổng thống Putin cũng chỉ ra rằng Mỹ vẫn tiếp tục phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa bất chấp thực tế là các bên đã đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran hồi mùa hè năm nay.

“Trong 3 năm qua, các công ty quốc phòng (của Nga) đã phát triển và thử nghiệm thành công một số hệ thống vũ khí tiên tiến, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong môi trường phòng thủ tên lửa dày đặc” – ông Putin nói.

“Các lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu tiếp nhận những hệ thống này trong năm nay” – ông Putin cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại