Iran triển khai radar tầm xa mới tự chế

Iran tuyên bố đã triển khai một hệ thống radar tầm xa mới do nước này chế tạo, dấu hiệu cho thấy Tehran đang củng cố năng lực phòng không.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia tối 4/7, Chuẩn tướng Farzad Esmaili, Tư lệnh lực lượng phòng không thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết hệ thống radar Ghadir đã được triển khai tại thành phố Ahwaz, tỉnh Khuzestan, Tây Nam Iran, giáp biên giới Iraq.

Hệ thống radar này được thiết kế và sản xuất hoàn toàn trong nước, có khả năng phát hiện máy bay ở tầm xa 600 km và tên lửa đạn đạo ở khoảng cách tới 1.100 km.

Tướng Esmaili còn cho biết thêm hệ thống radar Ghadir còn có khả năng phát hiện và dò tìm các phương tiện bay siêu nhỏ (MAV).

Iran đã có những bước phát triển năng lực phòng không của nước này sau khi giới chức Mỹ và Israel cảnh báo về khả năng tiến hành các hành động quân sự nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngoài ra, Iran cũng đang đàm phán để mua hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến S-300 của Nga.

Tuyên bố trên được Iran đưa ra trong bối cảnh nước này và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Đức) đã đạt được những tiến bộ trong các cuộc đàm phán ngày 4/7 về chương trình hạt nhân của Iran tại Vienna (Áo).

Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về những vấn đề như bãi bỏ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và việc triển khai các máy ly tâm tiên tiến. Các bên đã kéo dài thời gian đàm phán đến ngày 7/7 tới nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại