F-35B đã sẵn sàng tham chiến chống IS?

Đức Anh |

Chuyên gia Mỹ cho rằng mặc dù Thủy quân lục chiến tuyên bố F-35B đã sẵn sàng cho chiến tranh, nhưng thực tế khả năng này rất thấp do vấn đề kỹ thuật và bảo trì chưa đầy đủ.

F-22 đã trải qua thực tế chiến đấu...

Theo National Interest, Không quân Mỹ đã triển khai một số máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của họ trong cuộc chiến ở Iraq và Syria. Nhưng liệu các tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II mới được biên chế của Lính thủy đánh bộ đã sẵn sàng tham chiến?

Tướng Joseph Dunford, chỉ huy Thủy quân lục chiến tuyên bố F-35 sẽ hoạt động vào cuối tháng 7, nhưng phi cơ tàng hình có khả năng cất cánh thẳng đứng này hầu như không thể nhìn thấy trên chiến trường.

Năm 2014, mặc dù không có mối đe dọa trên bầu trời hoặc các hệ thống tên lửa phòng không nguy hiểm, nhưng Mỹ đã triển khai máy bay F-22 Raptor để tiến hành oanh kích IS ở Syria.

Đây là lần đầu tiên F-22 được điều động tham chiến thực tế kể từ khi chính thức đi vào hoạt động trong Không quân Mỹ từ năm 2005.

Raptor với hệ thống cảm biến tối tân đã chứng minh tính hữu ích, thậm chí không đối thủ nào có thể đánh bại chiến đấu cơ tiên tiến này. Các quan chức Không quân Mỹ trong đó có tướng Hawk Carlisle đã nhiều lần tự tin tuyên bố.


F-35B trong một lần thử nghiệm hạ cánh trên boong tàu đổ bộ tấn công Wasp. Ảnh: USNI

F-35B trong một lần thử nghiệm hạ cánh trên boong tàu đổ bộ tấn công Wasp. Ảnh: USNI

...nhưng F-35B thì vẫn chưa sẵn sàng

Gần đây, khi chính quyền Tổng thống Barack Obama đẩy mạnh chiến dịch chống IS bằng cách triển khai lực lượng đặc nhiệm tại Syria. Không quân Mỹ cũng điều động một tá cường kích A-10 Warthog và F-15C tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên tại sao F-35B lại vắng mặt trong kế hoạch bố trí lực lượng? Với tất cả những lời ca tụng dành cho Lightning II, đáng lý ra nó phải hữu ích hơn F-22 trên chiến trường Syria?

Nhà phân tích quốc phòng Dave Majumdar cho rằng, câu trả lời thực tế là bất chấp những tuyên bố “hùng hồn” của Thủy quân lục chiến, chương trình chiến đấu cơ trị giá 400 tỷ USD không thực sự sẵn sàng cho chiến tranh.

Trong bản ghi nhớ mà Cơ quan Chính phủ Giám sát các Dự án (POGO) thu được trong tháng 9 từ giám đốc Hoạt động thử nghiệm và đánh giá (DOT&E) của Lầu Năm Góc cho thấy rõ ràng chiếc F-35B có vấn đề nghiêm trọng.

Kết luận trên được đưa ra trước khi tướng Dunford tuyên bố chiến đấu cơ này đã đạt đến khả năng hoạt động ban đầu vào ngày 31/7. Báo cáo nhấn mạnh, F-35B không được thử nghiệm đầy đủ trong điều kiện thực tế.

7 chiếc F-35B triển khai trên boong tàu đổ bộ tấn công USS Wasp không có đội ngũ hậu cần chuyên dụng, chúng cũng không phải là máy bay tương thích với phần còn lại của nhóm chiến đấu trên không (ACE) trên tàu đổ bộ Wasp.


F-35B trên tàu đổ bộ tấn công USS Wasp

F-35B trên tàu đổ bộ tấn công USS Wasp

Mặc dù sau đó Thủy quân lục chiến đã nhanh chóng điều động nhân viên bảo trì và phụ tùng từ đất liền ra, nhưng độ tin cậy của máy bay là thấp, nên rất khó để Thủy quân lục chiến có thể duy trì 2 - 3 trong số 6 máy bay ở trạng thái sẵn sàng cất cánh.

“Những thách thức sẽ còn lớn hơn khi F-35B tham chiến, nơi mà nó phải đối mặt với các nhiệm vụ phức tạp và công tác bảo trì sẽ khó khăn hơn do không phù hợp với phần còn lại của ACE”, trích báo cáo của POGO.

Tuy nhiên Thủy quân lục chiến Mỹ nhấn mạnh rằng, F-35B đã sẵn sàng để triển khai hoạt động trên khu vực có chiến sự bất kỳ lúc nào.

Phi đội VMFA-121 có 10 chiếc F-35B block 2B được cấu hình với hiệu suất và vũ khí cần thiết, đào tạo, khả năng duy trì hoạt động và cơ sở hạ tầng để bố trí trên một khu vực chật chội như tàu chiến.

F-35B có thể hỗ trợ thiết lập khu vực phòng thủ, ngăn chặn trên không, tấn công mặt đất và trinh sát vũ trang như là một phần của lực lượng đặc nhiệm trên không của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Vậy nếu F-35B đã thực sự sẵn sàng cho chiến tranh thì tại sao nó không được điều động để đáp ứng những nỗ lực của Mỹ trong cuộc chiến chống IS?

Liệu hệ thống cảm biến cao cấp của F-35 có đem lại nhiều lợi ích hơn cho Quân đội Mỹ so với F-22? Bỏ qua vấn đề chi phí, người nộp thuế Mỹ phải chi tới 400 tỷ USD để mua 2.443 chiếc F-35 và chúng tôi cần được hưởng lợi trên khoản đầu tư đó, nhà phân tích Majumdar nhận xét.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld từng nói: “Bạn đi đến chiến tranh với quân đội mà bạn có chứ không phải là quân đội mà bạn muốn hoặc muốn có ở thời gian sau đó”.

“F-35B đã được triển khai hoạt động. Nếu chiến đấu cơ này sẵn sàng cho chiến tranh như Thủy quân lục chiến tuyên bố, chúng ta hãy chờ xem dự án máy bay đắt nhất lịch sử có thể làm được những gì”, nhà phân tích Majumdar kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại