Chuyển nhầm tên lửa sang Cuba, Mỹ lo sốt vó

Nhật Minh |

Một tên lửa Hellfire không mang đầu đạn của Mỹ đáng lẽ phải chuyển đến châu Âu để phục vụ công tác huấn luyện nhưng rốt cuộc lại bị “chuyển nhầm” tới Cuba vào năm 2014.

Thông tin ban đầu do tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn tin nắm rõ tình hình cho biết, sau đó hãng thông tấn AP đã có được sự xác nhận từ một quan chức Mỹ giấu tên.

Mặc dù tên lửa Hellfire bị chuyển nhầm không chứa các chất nổ nhưng giới chức Mỹ lo ngại Cuba có thể chia sẻ thông tin về bộ phận cảm biến và công nghệ xác định mục tiêu của tên lửa cho các quốc gia khác như Trung Quốc, Triều Tiên hoặc Nga.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Hellfire là tên lửa không-đối-đất dẫn đường bằng laser, nặng hơn 45kg. Nó có thể được phóng từ trực thăng tấn công như Apache hoặc máy bay không người lái Predator. Đây là tên lửa do Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất.

Theo vị quan chức giấu tên, tên lửa Hellfire này do Tập đoàn Lockheed Martin chuyển đi sau khi được sự cho phép của Bộ Ngoại giao – cơ quan chịu trách nhiệm giám sát việc hoạt động chia sẻ các công nghệ quân sự nhạy cảm của Mỹ với đồng minh.


Tên lửa Hellfire có thể được trang bị trên trực thăng tấn công Apache hoặc máy bay không người lái Predator.

Tên lửa Hellfire có thể được trang bị trên trực thăng tấn công Apache hoặc máy bay không người lái Predator.

Tên lửa được gửi đi từ sân bay quốc tế Orlando đầu năm 2014 tới Tây Ban Nha để phục vụ cho cuộc tập trận quân sự của NATO.

Tương tự như các lần vận chuyển vũ khí quân sự nhạy cảm khác, tên lửa Hellfire được đánh dấu là hàng vận chuyển cần kiểm soát nghiêm ngặt và bất cứ đơn vị vận chuyển nào liên quan cũng được thông báo.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, sau khi được đóng thành kiện hàng, tên lửa này được vận chuyển một vòng qua các nước châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha, Đức, Pháp. Cuối cùng, nó được đưa lên một chuyến bay của Air France tới thủ đô Havana của Cuba.

Sau khi máy bay hạ cánh ở Havana, một quan chức địa phương phát hiện ra lô hàng có đánh dấu này và đã thu giữ lại.

Khoảng tháng 6/2014, Lockheed Martin phát hiện tên lửa này nhiều khả năng đang ở Cuba và thông báo với Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hơn 1 năm qua, giới chức Mỹ tìm cách thuyết phục chính phủ Cuba trả lại tên lửa bị gửi nhầm, còn các điều tra viên liên bang lần lại đường vận chuyển tên lửa để xác minh liệu sự cố là hành động của tội phạm, gián điệp, hay là hậu quả của một loạt sai lầm ngớ ngẩn.

"Có phải ai đó đã nhận hối lộ để chuyển nó đến địa điểm khác? Đó là hoạt động tình báo hay chỉ là sai lầm? Chúng tôi đang cố làm sáng tỏ vấn đề" - một quan chức Mỹ nói.

Đến nay, Đại sứ quán Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Đại sứ quán Cuba tại Washington vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại