Cách Mỹ hành động khi Trung Quốc nhăm nhe soán ngôi Vua bầu trời

Hải Vy |

Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng đối với ưu thế quân sự của Mỹ trên không và trong không gian.

Vì vậy, theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work, Lầu Năm Góc đang tìm kiếm các công nghệ và hệ thống vũ khí mới để giúp Mỹ tiếp tục đi trước đối thủ.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), phát biểu trước một nhóm chuyên gia quân sự và dân sự trong ngành hàng không vũ trụ, Thứ trưởng Robert Work cho biết, Trung Quốc "đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách công nghệ (với Mỹ).

Theo ông Work, Bắc Kinh đang phát triển tiêm kích tàng hình, máy bay trinh sát hiện đại, các loại tên lửa tinh vi và thiết bị tác chiến điện tử tiên tiến.

Trên thực tế, những lo ngại của Mỹ về năng lực phát triển thần tốc của Trung Quốc đã khiến nước này phải thiết lập Sáng kiến nghiên cứu hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASI).

CASI là một dự án chung giữa không quân Mỹ và tập đoàn cố vấn RAND nhằm phơi bày các mục tiêu của Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Ảnh đẹp nhất về Không quân Mỹ năm 2013

Trung Quốc là mối đe dọa lớn với ưu thế trên không của Mỹ

"Đây là những năng lực mà chúng tôi nhận thấy Trung Quốc đang phát triển, ngăn chặn chúng là điều rất quan trọng với chúng ta" - ông Work nói tại lễ khai mạc hội thảo CASI.

Trích dẫn một nghiên cứu của Harvard về những sức mạnh đang lên đối đầu với các sức mạnh đã có, ông Work cho hay, những sự tương tác như vậy thường dẫn tới chiến tranh.

Do đó, Bộ Quốc phòng Mỹ phải "ngăn các cuộc đối đầu quốc tế trở nên nóng hơn".

Trước đây, Mỹ đánh giá cách thức tốt nhất để tránh xung đột là duy trì ưu thế răn đe mạnh mẽ của lực lượng hạt nhân và lực lượng thông thường trước bất cứ đối thủ nào.

Ông Work cho rằng Mỹ đã dựa vào ưu thế công nghệ này trong suốt 25 năm qua nhưng giờ đây ưu thế đó đang suy yếu nhanh chóng.

Để điều chỉnh, Lầu Năm Góc đang nỗ lực phát triển các công nghệ mới nhằm duy trì thế mạnh và giảm chi phí đáp trả các vụ tấn công. Ví dụ như các loại vũ khí năng lượng định hướng có thể bắn hạ tên lửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại