Business Insider: Doanh nhân Canada vừa bị TQ bắt giữ có mối quan hệ với ông Kim Jong-un

Thủy Thu |

Theo Business Insider, doanh nhân Canada Michael Spavor là số ít người phương Tây duy trì liên lạc thường xuyên với nhiều người ở Triều Tiên, bao gồm nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hôm nay 13/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận, Bắc Kinh đã tiến hành bắt giữ và điều tra đối với hai công dân Canada là Michael Spavor và Michael Kovrig do nghi liên quan đến các hoạt động gây nguy hại tới an ninh quốc gia Trung Quốc.

Nếu như ông Michael Kovrig được biết đến là cố vấn cấp cao của Tổ chức nghiên cứu Khủng hoảng quốc tế, chuyên nghiên cứu về lĩnh vực ngoại giao quốc phòng Trung Quốc, thường có những bài viết chỉ trích Bắc Kinh và ủng hộ quan điểm cứng rắn với nước này thì Michael Spavor được biết đến là một doanh nhân, đang kinh doanh ở thành phố Đan Đông và nổi tiếng trong các lĩnh vực trao đổi văn hóa với Triều Tiên.

Business Insider: Doanh nhân Canada vừa bị TQ bắt giữ có mối quan hệ với ông Kim Jong-un - Ảnh 1.

Michael Spavor (áo khoác xanh) bên cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Facebook nhân vật

Ông Michael Spavor cũng chính là người đã giúp sắp xếp chuyến thăm Triều Tiên cho cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman - người sau này được gọi là bạn thân của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Miêu tả về Spavor, tờ Business Insider cho biết, "chỉ có một số người phương Tây có thể nói họ được Triều Tiên chào đón và Michael Spavor còn hơn thế".

Theo tờ này, doanh nhân Canada có mối quan hệ với nhiều người Triều Tiên, trong đó có ông Kim Jong-un.

"Là một trong số ít người phương Tây có quan hệ cá nhân với chính phủ Triều Tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ông Spavor đã cố gắng lôi kéo sự chú ý của thế giới trong việc đầu tư các dự án kinh tế của Triều Tiên", Business Insider.

Doanh nhân người Canada cũng là một trong số ít người phương Tây tham dự cuộc diễu binh tại Triều Tiên hồi tháng 2 năm nay và ông đã chia sẻ hình ảnh này trên tài khoản Twitter cá nhân.

Theo tạp chí Maclean (Canada), ông Spavor bắt đầu yêu thích Triều Tiên sau một chuyến du lịch vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước.

Đến năm 2005, ông đã sống ở Bình Nhưỡng 6 tháng, làm giáo viên giảng dạy cho một tổ chức phi chính phủ của Canada.

Kể từ năm 2005 đến nay, ông này nhiều đến Triều Tiên và có thể nói lưu loát tiếng Triều Tiên. Về trình độ tiếng Triều Tiên, bản thân ông tự nhận xét rằng, ông có thể nói chuẩn giọng Bình Nhưỡng khiến người nghe khó nhận ra nếu đối phương đang tiếp xúc với ông qua điện thoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại