Công dân Canada bị quan chức Trung Quốc thẩm vấn trước khi "mất tích"

Minh Khôi |

Rõ ràng chính phủ Trung Quốc muốn đặt áp lực tối đa lên chính phủ Canada, Guy Saint - Jacques, cựu Đại sứ Canada tại Trung Quốc cho biết.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Canada Guilllaume Berube xác nhận, công dân Canada mất tích là Spavor, một doanh nhân, ở thành phố Đan Đông, phía Bắc Trung Quốc.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết, nước này vẫn chưa liên lạc được với doanh nhân Canada Michael Spavor kể từ khi ông thông báo với chính phủ rằng, ông bị các quan chức Trung Quốc thẩm vấn.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland trước đó thông báo với báo giới rằng, công dân Canada thứ 2 có thể đang gặp rắc rối ở Trung Quốc.

Giới chức Trung Quốc cũng đang giữ nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig từ hôm thứ Hai tuần này.

"Chúng tôi đang làm việc rất nỗ lực để xác định hiện nay ông Spavor đang ở đâu và chúng tôi tiếp tục nêu vấn đề này với chính phủ Trung Quốc", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Canada cho biết.

Ông Spavor là Giám đốc chương trình trao đổi văn hóa Paektu và là một trong số ít những người phương Tây đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Kovrig bị bắt giữ trong một chuyến đi đến Bắc Kinh. Giới chức Canada cho biết, họ đã được thông báo về việc bắt giữ ông Kovrig qua fax vào hôm thứ Hai.

"Canada quan ngại sâu sắc về vụ bắt giữ ông Kovrig và đã nêu vấn đề này trực tiếp với quan chức Trung Quốc", Ngoại trưởng Canada cho hay.

Tuần trước, Canada đã bắt bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính (CFO) tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei theo đề nghị từ phía Mỹ vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế với Iran.

Sau đó, Bắc Kinh đã bắt giữ nhà cựu ngoại giao Canada, hiện là chuyên gia tại công ty tư vấn an ninh International Crisis Group.

Các chuyên gia lo ngại rằng, ông Kovrig có thể trở thành con tin hoặc con tốt trong căng thẳng 3 bên này.

Trong trường hợp này, rõ ràng chính phủ Trung Quốc muốn đặt áp lực tối đa lên chính phủ Canada, Guy Saint - Jacques, cựu Đại sứ Canada tại Trung Quốc cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại