Lộ "thế lực" đứng sau vụ bắt giữ cựu cán bộ ngoại giao Canada tại Trung Quốc

Thi Anh |

Hiện ICG vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì liên quan tới cựu cán bộ ngoại giao Canada Michael Korvig sau khi ông bị bắt giữ ở Bắc Kinh.

Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG) cho biết, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc chịu trách nhiệm về vụ bắt giữ cựu cán bộ ngoại giao Canada Michael Kovrig, SCMP dẫn nguồn tin ICG cho hay.

"Michael bị Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc bắt vào đêm 10/12 ở Bắc Kinh", ICG tuyên bố trong thông cáo, "Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm thông tin về vụ Michael và tình trạng của ông".

ICG cũng cho biết, tổ chức này vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì về Michael Kovrig, cố vấn an ninh cấp cao của tổ chức này, kể từ khi vụ việc xảy ra. ICG bày tỏ lo ngại về sự an toàn của ông Kovrig.

Sự việc xảy ra sau khi giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu bị Canada bắt giữ hồi đầu tháng 12 theo yêu cầu của Mỹ, động thái khiến Trung Quốc tức giận. Bắc Kinh đã lên tiếng cảnh báo về "những hậu quả khủng khiếp".

Kovrig là một cựu cán bộ ngoại giao của Canada từng hoạt động ở Bắc Kinh, sau đó ông đã nghỉ và gia nhập ICG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại