Nga tung bằng chứng tố đặc nhiệm, khí tài Mỹ "an toàn tuyệt đối" giữa... căn cứ địa IS

Tất Đạt |

Những bức ảnh được quân đội Nga chụp từ ngày 8/9 đến 12/9. Địa điểm cụ thể không được tiết lộ nhưng đã làm dấy lên nghi vấn mối quan hệ giữa Mỹ, SDF và khủng bố IS.

Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã tung ra những bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đóng quân tại phía Bắc khu vực Deir Ezzor, cũng là căn cứ địa của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Nga cũng cáo buộc quân đội Mỹ đã "điều phối" IS, mở đường cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - phe đối lập do Mỹ hậu thuẫn chống chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad.

"Quân SDF hành quân thuận lợi qua bờ sông Euphrates, tiến thẳng về Deir Ezzor mà không gặp bất kì sự kháng cự nào từ nhóm khủng bố IS," thông cáo của Bộ quốc phòng Nga cáo buộc.

Theo Moskva, những hình ảnh mới đây cho thấy "rõ ràng quân đội Mỹ đang đồn trú tại khu vực bị IS chiếm đóng trước đây. Tuy nhiên, Mỹ không hề cho người đi tuần tra xung quanh". 

Qua đó, có thể thấy quân đội Mỹ cảm thấy "an toàn tuyệt đối" trong địa bàn của IS, Bộ Quốc phòng Nga kết luận.

Nga tung bằng chứng tố đặc nhiệm, khí tài Mỹ an toàn tuyệt đối giữa... căn cứ địa IS - Ảnh 1.

Xe của quân đội Mỹ trong khu vực của IS. Ảnh: BQP Nga

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, những bức ảnh được chụp từ ngày 8/9 đến 12/9. Trong đó, có thể nhận diện một số xe bọc thép chống mìn Cougar và xe bọc thép Hummer thuộc lực lượng đặc nhiệm quân đội Mỹ. 

Ngoài ra, có thể nhận ra nhiều xe ô tô và các loại lều trại Mỹ, nhưng Bộ Quốc phòng Nga giữ bí mật địa điểm cụ thể khu vực nói trên.

Trả lời RT, ông Ammar Waqqaf, chuyên gia phân tích chính trị người Syria, cho biết những bằng chứng này làm dấy lên mối nghi ngại rằng Mỹ và SDF có "quen biết" với mạng lưới IS trong khu vực.

Theo ông Waqqaf: "Từ những bức ảnh đó, có thể thấy lính Mỹ và quân SDF khá thoải mái, không cần phải cảnh giác hay đề phòng bất kì đợt tấn công bất ngờ nào. Có thể một mối liên hệ giữa Mỹ và IS đã được thiết lập."

Đầu tháng 9, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu Tướng Igor Konashenkov cáo buộc SDF có dính líu tới nhóm khủng bố IS.

Ông Konashenkov nói: "Phe đối lập SDF đang có chung mục tiêu với nhóm IS. Các thiết bị do thám và tình báo Nga không phát hiện được bất kì cuộc đụng độ nào giữa IS và lực lượng SDF."

Nga tung bằng chứng tố đặc nhiệm, khí tài Mỹ an toàn tuyệt đối giữa... căn cứ địa IS - Ảnh 2.

Ảnh: MOD

Thành phố Deir Ezzor ở miền Đông Syria đã bị chiếm đóng bởi IS từ năm 2014. Đầu tháng 9 vừa qua, quân đội Syria, được yểm trợ bởi Không quân Nga, đã phá được vòng vây vào thành phố.

Bước ngoặt trong nỗ lực giải phóng Deir Ezzor của liên quân Nga-Syria đã làm bùng nổ cuộc chạy đua giữa quân chính phủ Syria và SDF. Hai phe đều chiếm giữ những khu vực riêng biệt và nhắm tới làm chủ kho dầu mỏ dồi dào tại Deir Ezzor.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại