IS vẫn kiểm soát 80% giếng dầu ở Deir ez-Zor (Syria)

Ngọc Thạch |

Việc giải phóng các mỏ khí đốt ở Deir ez-Zor và tái thiết cơ sở hạ tầng sẽ đóng vai trò quan trọng trong cung cấp điện cho người dân Syria.

Đại diện công ty dầu khí Syria ở Deir ez-Zor ông Hamid Amin cho biết, hầu hết các mỏ dầu và khí đốt ở tỉnh Deir ez-Zor vẫn bị các phần tử khủng bố thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát.

Ông Hamid Amin nói rằng, IS đang kiểm soát khoảng 80% các mỏ dầu và khí đốt. Hầu hết các cơ sở khai thác và sản xuất dầu mỏ khí đốt của Syria đều nằm ở khu vực này. Theo đại diện công ty dầu khí Syria, các phần tử IS đã cố tình phá hủy các cơ sở hạ tầng trong các mỏ khí đốt ở Deir ez-Zor.

Hiện nay, quân đội Syria mới chỉ kiểm soát duy nhất một mỏ dầu ở khu vực Altim thuộc tỉnh Deir ez-Zor và việc khai thác dầu ở đây đã giảm đáng kể. Hiện chỉ có thể khai thác từ 200-300 thùng dầu mỗi ngày. Ông Hamid Amin cho biết, việc giải phóng các mỏ khí đốt ở Deir ez-Zor và tái thiết cơ sở hạ tầng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tiếp tục cung cấp điện cho người dân Syria.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem nói rằng, Syria cũng đánh giá vai trò Trung Quốc trong thúc đẩy khôi phục ổn định và hòa bình. Syria hoanh nghênh Trung Quốc tham gia vào quá trình tài thiết sau cuộc nội chiến kéo dài hơn 6 năm qua.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này sẵn sàng tham gia cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ tái thiết Syria sau khi cuộc khủng hoảng được giải quyết. Trung Quốc mong muốn cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ vai trò trung gian của Liên Hợp Quốc và các bên liên quan trong đàm phán hòa giải Syria ở Geneva và Astana.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại