Con trai Thủ tướng Hun Sen nói về khả năng kế nghiệp cha

Đức Huy |

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC News, con trai Thủ tướng Campuchia Hun Sen, ông Hun Manet, đã được hỏi về việc liệu ông có ý định kế nghiệp cha mình hay không.

Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, đã khá kín tiếng về việc liệu ông có muốn kế nghiệp cha mình hay không.

"Campuchia là một đất nước dân chủ đa đảng. Hiến pháp quy định chúng tôi tổ chức bầu cử 5 năm một lần. Do đó, lựa chọn người lãnh đạo là quyết định của người dân Campuchia" - ông Hun Manet phát biểu.

Các chuyên gia đánh giá, Hun Manet là một trong những ứng viên sáng giá nhất tiếp nối sự nghiệp lãnh đạo Campuchia trong suốt 30 năm qua của cha mình là đương kim Thủ tướng Hun Sen. Nhưng ông lại một mực phủ nhận đã có bất kì sự chuẩn bị nào cho kế hoạch này.

"Thật ra cha tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng ông không muốn các con của ông theo nghiệp chính trị" - ông Hun Manet nói trong cuộc phỏng vấn.

Ông Hun Manet trong cuộc phỏng vấn trên kênh ABC
Ông Hun Manet trong cuộc phỏng vấn trên kênh ABC

Dù đã được cha mình "khuyên nhủ" như vậy, nhưng ông Hun Manet vẫn tham gia chính trường. Ông hiện là Trung tướng lực lượng vũ trang Campuchia. Ông cho biết mình làm chính trị cốt vì mục đích nhân văn.

"Điều tôi quan tâm là mình sẽ đóng góp được gì cho xã hội. Với khoảng thời gian có hạn trên Trái đất này, tôi mong được đáp ứng nhu cầu của nhiều người dân" - ông phát biểu.

Ông Hun Manet cũng nhấn mạnh, đất nước Campuchia đã đạt được những thành tựu trong việc gìn giữ hòa bình và phát triển thịnh vượng.

"Chúng tôi đã rời xa cái ngày mà người dân Campuchia phải hứng chịu nạn diệt chủng, để đến với hòa bình hoàn toàn và ổn định trong chính sách. Lần đầu tiên trong gần 500 năm, đất nước này đang được điều hành bởi một chính phủ thống nhất" - ông cho biết

Hun Manet và những người con của Hun Sen

Là công dân Campuchia đầu tiên trong lịch sử tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point danh giá của Mỹ, cộng với bằng tiến sĩ kinh tế Đại học Bristol (Anh), cậu con trai cả Hun Manet luôn nhận được sự tin cậy tuyệt đối của Thủ tướng Hun Sen.

Ông Hun Sen tới dự lễ tốt nghiệp Học viện West Point của cậu con trai Hun Manet năm 199. Ảnh: Getty
Ông Hun Sen tới dự lễ tốt nghiệp Học viện West Point của cậu con trai Hun Manet năm 199. Ảnh: Getty

Trong cuộc xung đột tại đền Preah Vihear năm 2011, báo chí Thái Lan cho biết chính Hun Manet là người được giao trọng trách chỉ huy quân đội Campuchia. Khi đó, dù mới ở tuổi 33, nhưng Hun Manet đã mang quân hàm Thiếu tướng.

Hun Manet hiện phụ trách lực lượng chống khủng bố thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia kiêm chỉ huy đơn vị cận vệ riêng của Thủ tướng Hun Sen. Ông đã được trao tặng Huân chương Quốc phòng Campuchia và Huân chương Hoàng gia Campuchia.

Ngoài cậu con trai cả, ông Hun Sen còn có hai người con khác trong chính trường.

Giống như anh trai mình, Hun Manit cũng thăng tiến rất nhanh trong hàng ngũ quân đội dù tuổi đời còn trẻ. Hun Manit đã được thăng hàm từ Đại tá lên Chuẩn tướng ở tuổi 31 và hiện đang là một lãnh đạo cao cấp của ngành tình báo quân đội Campuchia.

Trong khi đó, cậu con trai út Hun Many hiện đang là đại biểu Quốc hội Campuchia, đại diện tỉnh Kampong Speu. Ở tuổi 31. Hun Many cũng là đại biểu trẻ nhất Quốc hội Campuchia.

Các nhà nghiên cứu chính trị Campuchia nhận định, người anh cả Hun Manet đã được ông Hun Sen "chấm" làm người tiếp bước mình lãnh đạo đảng cầm quyền CPP cũng như tranh cử Thủ tướng Campuchia sau này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại