Vì sao Dương Tự Trọng chọn Dũng “Bắc Kạn” giúp anh trai bỏ trốn

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Dũng "Bắc Kạn" có thế lực, mối quan hệ rộng trong thế giới ngầm ở nước ngoài. Vì vậy, việc trốn ra nước ngoài với Dũng được cho là dễ như trở bàn tay.

Hôm nay (7/1),  Tòa án nhân dân TP Hà Nội bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Người được tổ chức trốn đi nước ngoài là ông Dương Chí Dũng (anh trai Dương Tự Trọng, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, nguyên cục trưởng Cục Hàng hải, Bộ GTVT).

Dương Tự Trọng đã nhờ "xã hội đen" giúp anh trai mình là Dương Chí Dũng bỏ trốn, trong đó phải kể đến tay giang hồ cộm cán Trần Văn Dũng (còn gọi Dũng "Bắc Kạn", SN 1968, quê Bắc Kạn, ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), từng là trùm đường dây cá độ bóng đá, cờ bạc xuyên quốc gia.

Đây là một trong những “đệ tử” thân tín của Vũ Tiến Sơn (SN 1966, cựu Phó phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hải Phòng). Vũ Tiến Sơn là “đệ ruột” của Dương Tự Trọng .

Theo thông tin trên tờ Tiền Phong, lý do để Dũng "Bắc Kạn" được Dương Tự Trọng tin dùng, theo một số nguồn tin, chính là do bề dày thành tích bất hảo cùng với những kinh nghiệm qua lại khu vực biên giới như của tay giang hồ này. Dũng đi Ma Cau như đi chợ, có thế lực, mối quan hệ rộng trong thế giới ngầm ở nước ngoài. Vì vậy, việc trốn ra nước ngoài, len lỏi trong cộng đồng người Việt cũng như người bản địa đối với Dũng được cho là dễ như trở bàn tay. 

Trong một loạt vụ án mà giang hồ này nhúng tay, có thể điểm đến án “buôn lậu” vào năm 1996, khi ấy, Dũng "Bắc Kạn" nhận án 3 năm từ TAND tỉnh Bắc Thái (cũ). Không lâu sau, đầu năm 2004, TAND Tối cao lại tuyên phạt 5 năm tù đối với Trần Văn Dũng. Dũng "Bắc Kạn" có quan hệ khác thân thiết với Năm Cam, trùm ma túy Ngô Đức Minh (tức Minh “Sứt”), Nguyễn Duy Dũng (Dũng "Đui").

Cuộc trốn nã mà Dương Tự Trọng và các đồng phạm thực hiện bắt đầu từ ngày 22/5/2012. Đến ngày  4/9/2012, ông Dũng bị cơ quan chức năng Campuchia và Việt Nam bắt giữ để đưa về Việt Nam xử lý sau gần 4 tháng lẩn trốn.

Dương Tự Trọng và các đồng phạm tại tòa.

Luật sư Nguyễn Đình Hưng (Đoàn luật sư TP. Hà Nội, người bảo vệ quyền lợi cho ông Dương Tự Trọng) trước phiên tòa này đã thông tin trên Đời sống & Pháp luật: “Anh Trọng cũng biết án phạt dành cho anh trai mình (ông Dương Chí Dũng-PV), nhưng theo anh Trọng, án phạt đó là không thỏa đáng mặc dù Trọng biết anh Dũng là người có tội. Tôi không biết sao anh Trọng lại biết chuyện đấy, cũng có thể trước đây anh là người trong nghề, nên rất nhạy cảm trong chuyện này".

Nói về việc ông Trọng tổ chức cho anh trai bỏ trốn ra nước ngoài, luật sư Hưng cho rằng: "Tôi nghĩ tội thế là đúng. Nhưng việc em giúp anh bỏ trốn là việc tất yếu của người Việt, máu chảy ruột mềm, môi hở răng lạnh. Ý thức ban đầu của anh Trọng là giấu anh Dũng để hết cơn khủng hoảng thôi, trốn đi rồi thì anh Trọng phải chịu hậu quả đã xảy ra".

Trước đó, ngày 26/6, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Hải Phòng và một số địa phương khác, khởi tố bị can đối với ông Dương Tự Trọng (52 tuổi, trú tại Hải Phòng) về hành vi làm giả CMND để khai sinh cho con ngoài giá thú. 

Như vậy, ông Dương Tự Trọng bị điều tra về hai hành vi trong hai vụ án khác nhau.

Ông Dương Tự Trọng là em ruột ông Dương Chí Dũng, quê quán tại Hải Dương, sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Ông Dương Tự Trọng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó công tác tại Công an Hải Phòng, từng giữ các chức vụ trưởng Phòng cảnh sát hình sự, rồi phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, sau đó được điều chuyển công tác lên Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an), giữ chức vụ cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố điều tra vụ án tham nhũng tại Vinalines, ông Dương Tự Trọng đang làm phó giám đốc Công an Hải Phòng. Theo thông tin trên tờ Tuổi trẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại