Gọi Mỹ là "hổ giấy", ông Maduro tuyên bố sẽ giành chiến thắng toàn diện cho Venezuela

Tất Đạt |

Mới đây, tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định những thách thức từ phe đối lập đã nhanh chóng suy giảm.

Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép

Theo The Guardian, Mỹ hiện tại "không thể tiên đoán được" ông Maduro sẽ cầm quyền tới lúc nào. Trong cuộc phỏng vấn với Euronews, ông Maduro tuyên bố rằng các đối thủ chính trị đã "thất bại hoàn toàn" trong nỗ lực lật đổ chính quyền hiện tại của Venezuela.

"Họ có thể biểu tình cả đời và chẳng đạt được gì cả," ông Maduro nói.

Trước đó, phe đối lập Venezuela nói chính phủ của ông Maduro đang đi đến hồi kết giữa bối cảnh khoảng 50 quốc gia trên thế giới thừa nhận ông Juan Guaido là tổng thống lâm thời hợp pháp của Venezuela.

Hàng nghìn người đã đổ ra đường phố Caracas và một số thành phố lớn khác vào ngày 13/2 để biểu tình kêu gọi ông Maduro từ chức.

Nhưng hiện tại, 3 tuần sau khi ông Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời và kích động các phong trào đối lập, các cuộc biểu tình đang dần hạ nhiệt.

Phe đối lập của ông Guaido thừa nhận cuộc đảo chính quân sự đã không diễn ra và bộ máy của ông Maduro đã xử lí hiệu quả biến động chính trị lần này.

"Cuối cùng, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Chúng ta sẽ chiến thắng," Diosdado Cabello - cánh tay phải của ông Maduro - tuyên bố.

Trong khi đó, Elliott Abrams, Đại sứ đặc biệt của Mỹ tại Venezuela, nói: "Áp lực quốc tế đã cho thấy có một cơn bão đang hình thành trong chính quyền của ông Maduro. Cơn bão này sẽ kết thúc chính phủ Venezuela hiện tại".

Tuy nhiên, ông Abrams thừa nhận rằng "không thể biết được khi nào chính quyền ông Maduro sụp đổ" và Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng áp lực trong nhiều tuần, nhiều tháng tới.

Juan Andres Mejia, một lãnh đạo đối lập và là đồng minh của ông Guaido, thừa nhận "sẽ tốn khá nhiều thời gian" để buộc ông Maduro từ chức.

"Ông Maduro vẫn nắm quyền điều hành quân đội và đó là nguyên nhân cơ bản khiến chúng tôi không thể tiến hành những bước tiếp theo," ông Mejia trả lời Guardian.

Mỹ chỉ là "hổ giấy"?

Ngày 13/2, phát biểu trên kênh Al Mayadeen TV, ông Maduro nói: "Các nhà lãnh đạo đối lập đã đi ngược lại lợi ích của người dân Venezuela và gây tổn hại tới đất nước. Juan Guaido và những người ủng hộ ông ta sẽ bị đưa ra xét xử và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho âm mưu đảo chính."

Ông Maduro cho rằng Mỹ đứng đằng sau khủng hoảng ở Venezuela: "Họ [lãnh đạo đối lập] đang tuân theo chỉ dẫn của chính quyền ông Donald Trump để chiếm Venezuela. Cái Mỹ gọi là can thiệp nhân đạo thực chất là tìm cách khuất phục và chiếm tài nguyên thiên nhiên của đất nước chúng ta".

Cũng trong bài phát biểu, ông Maduro cho biết sẽ tăng sản lượng dầu mỏ lên hơn 1 triệu thùng.

"Chúng tôi đang tận dụng những khó khăn từ cấm vận để tạo nên một nền kinh tế hiện đại, tự cung tự cấp và kêu gọi các nhà đầu tư Ả Rập và Hồi giáo rót vốn vào phát triển công nghiệp dầu mỏ và khí ga ở Venezuela. Chúng tôi có kế hoạch tăng cường tốc độ khai thác vàng gấp 3 lần, cải thiện sản xuất nhôm và các kim loại khác nữa," ông Maduro nói.

"Mỹ chỉ là hổ giấy, và người dân Venezuela sẽ chiến thắng mọi cấm vận."

Ngày 23/1 vừa qua, ông Juan Guaido đã tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela. Tổng thống Maduro đã gọi đây là âm mưu đảo chính và tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ.

Hiện tại, các quốc gia thuộc nhóm Lima (trừ Mexico), Albania, Georgia, Mỹ, Tổ chức các quốc gia Châu Mỹ và một số nước châu Âu đã công nhận ông Guaido là tổng thống hợp pháp của Venezuela và kêu gọi tổ chức bầu cử mới để giải quyết khủng hoảng.

Trong khi đó, Nga, Bolivia, Iran, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Thổ Nhĩ Kỳ, Belarus và Trung Quốc ủng hộ ông Maduro và khuyến khích hai bên giải quyết vấn đề bằng các hình thức hòa bình, tránh can thiệp từ bên ngoài.

Tổng thư kí Liên Hợp Quốc đã kêu gọi giải quyết khủng hoảng thông qua đàm phán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại