Nhờ sắc màu Hàn Quốc, HAGL sẽ đẹp như… Chi Pu

Mộc Miên |

Chi Pu là người phụ nữ đẹp, nhưng giọng hát thì hơi yếu. HAGL là đội bóng sở hữu lối chơi đẹp, ai cũng thích nhưng thể lực lại hơi đuối. Và họ cùng tìm đến công nghệ Hàn Quốc.

Chi Pu chỉ cần… chi tiền

Chi Pu là cô nàng hot girl có lượng người theo dõi "điên đảo" nhất trên mạng xã hội. Người đẹp sinh năm 1993 quê Hà Nội bắt đầu được cộng đồng mạng biết đến tại cuộc thi Miss Teen năm 2009. Kể từ đó, Chi Pu tham gia và thành công ở nhiều hoạt động như truyền hình, điện ảnh, mẫu ảnh…

Nhưng Chi Pu không muốn người ta mãi gọi mình là hot girl. Ngày 10/10, Chi Pu khiến tất cả lại xôn xao với "lời đề nghị" rằng "Từ hôm nay hãy gọi Chi Pu là ca sĩ", bằng MV đầu tay "Từ hôm nay" (Feel Like Ooh).

"Từ hôm nay" nhận được sự quan tâm rất lớn nhưng người khen thì ít mà kẻ chê thì nhiều. Thậm chí không ít đàn chị cho rằng Chi Pu là thảm họa âm nhạc. Nhưng bất chấp tranh cãi, tới ngày 27/10, Chi Pu phát hành MV debut đậm màu Kpop mang tên "Cho ta gần hơn" (I'm in love) trong "Chi Pu Dream Show" với sự đầu tư hoành tráng tại TP HCM.

Nói là mang đậm màu sắc Kpop vì Chi Pu đầu tư hợp tác với 2 producer Hàn Quốc là Krazy Park và Eddy S Park. Đây là hai producer chuyên nghiệp của Hàn Quốc, bàn tay "phù thủy" của họ với những bản hit như Alone, Time to love, You are my sunshine, Dream Again - Would Cup 2010, Spring is gone by chance… đã tạo ra những idol Kpop đình đám như Kahi, MC Mong, SISTAR, Davichi, T-Ara, Teen Top, Haha, NU'EST…

"Cho ta gần hơn" (I'm in love) có đỡ hơn "Từ hôm nay" nhưng vẫn bị chê về giọng hát. Nhưng không ai có thể phủ nhận dự án âm nhạc của Chi Pu với hai ông Park xứ Hàn được đầu tư quá công phu, nghiêm túc về mặt âm nhạc, vũ đạo chẳng kém gì những bản hit Kpop.

Những "chị Đại" của Kpop vượt qua được biên giới xứ Hàn không hẳn nhờ giọng hát, mà là nhờ "bàn tay phù thủy" của những nhà sản xuất âm nhạc với công nghệ Hàn của những producer như Krazy Park và Eddy S Park. Hay nói cách khác, Ánh hào quang sân khấu thì các "chị Đại" hưởng cả, từ công sức phía sau cánh gà của các nhà sản xuất âm nhạc.

Nhờ sắc màu Hàn Quốc, HAGL sẽ đẹp như… Chi Pu - Ảnh 2.

"Chị Đại" Kpop nào cũng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để đạt đến vẻ đẹp… đẹp đến phi lý. Chi Pu lại có vẻ đẹp cuốn hút không dao kéo.

Vậy nên, với sự chuẩn bị kỹ càng cho dự án (3 năm) cùng với kỹ nghệ Hàn Quốc, mỗi tháng cho ra đời 1 MV, Chi Pu sẽ thành công? Chi Pu cứ việc… chi tiền, cô sẽ có thành công nhờ sắc màu Kpop.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ… đẹp như Chi Pu

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… những cầu thủ đầu tiên của HAGL trưởng thành từ Học viện HAGL JMG khi chào sân cỏ năm 2014 đã nổi đình nổi đám, được nhiều người mê đắm. Vì những tài năng trẻ này chơi thứ bóng đá đẹp, cuốn hút. Trên mạng xã hội khi ấy, "thực thể HAGL" với lứa Công Phượng "hot" chẳng kém gì… hot girl Chi Pu.

Năm 2015 thì bầu Đức quyết định cho đám trẻ của mình chơi V.League, bất chấp sự khuyên can của nhiều chuyên gia, bởi phần đông cho rằng, Công Phượng cùng đồng đội cần tích lũy thêm ở các giải trẻ và chiến V.League sớm có thể làm thui chột tài năng.

Nhờ sắc màu Hàn Quốc, HAGL sẽ đẹp như… Chi Pu - Ảnh 3.

V-League với Công Phượng, Văn Toàn vẫn là đấu trường đầy gian khổ.

Một cầu thủ đàn anh đầy kinh nghiệm "đòn" ở V.League thì cảnh báo đại khái: "Công Phượng chơi V.League mà cứ múa máy, các đàn anh cắn thuốc nhiều không theo được, họ phang cho què chân chứ chẳng chơi".

Và hai mùa giải V.League vừa qua, HAGL với lứa cầu thủ từ thuở 19 từng được yêu mến như hot girl Chi Pu chỉ đảm bảo… trụ hạng. Như thế không ổn. Một hãng sữa chấm dứt hợp đồng tài trợ vì… đã đủ rồi. Một hãng sữa khác, chưa có tên tuổi trên thị trường, lập tức thế chân.

Hai năm qua, HAGL vẫn như cô hot girl Chi Pu, nhiều người yêu lắm nhưng lại không đủ lực để chơi ở sân V.League. Nhà tài trợ mới không muốn như thế và họ sẵn sàng chi đậm để mời HLV nổi tiếng tại Hàn Quốc là Chung Hae Soung về làm GĐKT - người có tiếng nói cao nhất về chuyên môn.

Chung Hae Soung từng là trợ lý cho Guus Hiddink đưa ĐT Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002. Và tới World Cup 2010, lại trong vai trò trợ lý của ông Ulrich Stielike, ông Chung đưa Hàn Quốc vào 1/16. Tóm lại, trong bóng đá, ông Chung Hae Soung nổi tiếng chẳng kém gì hai ông Krazy Park và Eddy S Park trong làng âm nhạc Hàn Quốc.

Nhờ sắc màu Hàn Quốc, HAGL sẽ đẹp như… Chi Pu - Ảnh 4.

Vậy làm thế nào để HAGL với lứa Công Phượng thoát cái mác "hot girl" kiểu Chi Pu? Đám trẻ này của Bầu Đức vốn lớn lên cùng giáo án kiểu Pháp của JMG, nhưng với HLV Hàn Quốc Chung Hae Soung, HAGL cũng như Học viện HAGL JMG sẽ được nâng cao thể lực, chiến thuật theo chương trình của các đội bóng Hàn Quốc.

Bỏ hương vị Pháp JMG, chuyển sang sắc màu Hàn Quốc kiểu K League Classic, HAGL có thành công? Ông Chung tuyên bố hai năm tới, năm 2019 HAGL sẽ vô địch V.League và… trở thành đội bóng số 1 Đông Nam Á.

Mục tiêu của ông Chung Hae Soung nghe… lung linh như cảnh quay đậm sắc màu Kpop trong MV "Cho ta gần hơn" (I’m in love) của Chi Pu và lãng mạn như Chi Pu cùng chàng diễn viên xứ Hàn Jin Ju Hyung trong MV debut ấy.

Nhưng nhà tài trợ cần sự lãng mạn ấy. Họ cần một HAGL kiểu "hot girl" kết hợp với "màu sắc Kpop" của ông Chung Hae Soung để tiếp cận người hâm mộ. Còn mục tiêu vô địch?

Có câu "hạnh phúc không phải điểm đến, mà là hành trình chúng ta đang đi". Và trên hành trình đó, dù có tới đích hay không thì hẳn nhà tài trợ cũng đã… bán được khối sữa rồi. Đấy là hành trình của một nhà tài trợ trước đó.

Nhờ sắc màu Hàn Quốc, HAGL sẽ đẹp như… Chi Pu - Ảnh 5.

Và sự hoài nghi

Ba năm khổ công chuẩn bị, đầu tư công phu. Và cái ngày ấy đã đến, Chi Pu đề nghị "Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ" trong showcase rất hoành tráng ngày 27/10 vừa qua tại TP HCM. Cái ngày Chi Pu lần đầu trình làng, lần đầu trực tiếp cầm mic trên sân khấu, cô hát "Từ hôm nay" (Feel Like Ooh) và "Cho ta gần hơn" (I'm in love).

Có tiền có khác! Có công nghệ Hàn có khác! Vũ đạo tuyệt vời, trang phục tuyệt vời. Một sắc màu rực rỡ, một không gian tuyệt đẹp, một hương vị… Kpop không lẫn vào đâu và cũng chả ai chê nổi. Trong cái không gian Kpop ấy, giọng hát thế nào cũng có thể… chấp nhận được.

Nhưng ngay sau đó lại có những nghi vấn cho rằng, Chi Pu… hát nhép. Thực hư thế nào? Lại thêm những hoài nghi mới cho cái kiếp cầm ca mới chỉ bắt đầu của Chi Pu.

Còn Hoàng Anh Gia Lai thế nào trong "showcase" debut của ông Chung Hae Soung? Cũng đã khác hẳn. Ai có thể ngờ rằng, một Hà Nội hùng mạnh đang có lợi thế trên đường đến chức vô địch, lại thất thủ trước HAGL ở phố Núi nếu xét trên phương diện chuyên môn thuần túy.

HLV Lê Thụy Hải khi tiếp xúc với truyền thông có bình luận đại ý khen HAGL trận ấy đá hay nhưng "Hà Nội cũng lạ lắm". Cái sự lạ ấy cũng thường xuyên xảy ra ở V.League và nhiều người đã nghĩ đến cái tên… QNK Quảng Nam.

Chi Pu đẹp, đứng sau cô giờ là team chuyên nghiệp Hàn Quốc, Chi Pu sẽ trở thành sao V-Biz? HAGL đẹp như Chi Pu, đứng đằng sau cũng là team chuyên nghiệp Hàn Quốc, HAGL sẽ vô địch?

Với nhà tài trợ của đội bóng phố Núi, hẳn họ chỉ khoái cái gọi là "hành trình chúng đang ta đi", vì nó lãng mạn, gợi cảm, gợi quan tâm như Chi Pu tình tứ cùng Jin Ju Hyung trong MV mang sắc màu Kpop…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại