V-League lại loạn, HLV Park Hang-seo được thưởng thức sớm "Võ-League"

Đoàn Dự |

Dự khán trận Đà Nẵng đón tiếp Quảng Nam, có lẽ HLV Park Hang-seo cũng không thể ngờ ông được thưởng thức thứ bóng đá đặc sản của V-League là bạo lực sớm đến thế.

Vòng 23 V-League: Đà Nẵng 0-2 Quảng Nam

Tình huống Merlo nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội

Dù được cho là có chung một ông chủ nhưng trận đấu giữa Quảng Nam và Đà Nẵng đã diễn ra cực nóng. Ở phút 68, ngoại binh Gramoz đánh nguội Văn Học bên phía đội khách và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

Chỉ 4 phút sau đó, đến lượt đội trưởng nhập tịch của chủ nhà, Đỗ Merlo phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Nguyễn Hiền Triết vì lỗi phản ứng, xô đẩy trung vệ Thiago của Quảng Nam. Trước đó trong 1 tình huống tấn công, Merlo đã tranh chấp với cầu thủ đối phương rồi va chạm vào thủ môn Văn Cường và bị ngã.

Khi Thanh Hưng của đội khách có ý định an ủi, Đỗ Merlo còn gạt mạnh tay và khi đó, cầu thủ 2 đội cũng lao vào nhau tranh chấp dữ dội. Đến mức cả HLV hai đội là Lê Huỳnh Đức và Hoàng Văn Phúc đều phải vào sân ngăn cản.

Trước khi bị nhận 2 thẻ đỏ, Đà Nẵng đã bị Claudecir bên phía Quảng Nam chọc thủng lưới 1 lần. Đến phút 75, với ưu thế hơn người, cầu thủ này tiếp tục ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Với chiến thắng trên sân Xuân Hòa, Quảng Nam vươn lên dẫn đầu BXH V-League với 42 điểm sau 23 vòng đấu. Giải hiện còn 3 vòng nữa sẽ kết thúc.

Dù phải xem Võ-League sớm nhưng có một điều tạm an ủi HLV Park Hang-seo là các tình huống vô bạo chủ yếu của ngoại binh hoặc ngoại binh nhập tịch. Các cầu thủ nội đôi bên đều không tham gia vào pha bóng thô bạo nào nghiêm trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại