Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện muộn

Kim Xuân, Phan Hằng, Duy Công |

Tại khu vực miền Bắc, số ca mắc sốt xuất huyết trong 8 tháng đầu năm nay đã tăng tới 125%.

Hà Nội là 1 trong 10 địa phương có số người mắc sốt xuất huyết cao, với gần 5.200 ca, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt là trong 3 tuần trở lại đây, số ca mắc có xu hướng tăng rõ rệt. Từ mức 500 ca 1 tuần, đã lên tới gần 1.100 ca mắc mới 1 tuần. Đáng nói là hơn một nửa số ca mắc có dấu hiệu cảnh báo phải nhập viện. Trong đó, nhiều bệnh nhân tiểu cầu giảm, nhập viện muộn.

Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho hơn 30 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng. Hầu hết các bệnh nhân đều đến muộn hoặc chẩn đoán nhầm với các bệnh khác như: Cúm, COVID-19 dẫn đến tiểu cầu hạ, chảy máu chân răng, chảy máu cam… thậm chí có trường hợp suy gan, viêm màng não.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, người dân trong các vùng dịch hoặc những khu vực có người mắc sốt xuất huyết khi có những dấu hiệu như sốt cao, đau mỏi người cần nghĩ ngay đến sốt xuất huyết và tìm đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị.

Trước tình trạng dịch sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng cao tại một số tỉnh, thành phố, Bộ Y tế mới đây đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế dự phòng đảm bảo đủ nhu cầu về hóa chất, sinh phẩm, vật tư, thiết bị cho công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và máy phun hóa chất để thực hiện xử lý ổ dịch triệt để, hiệu quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại