Người Nhật "dập tắt" hi vọng của Công Phượng, Tuấn Anh

Lupo |

Niềm hi vọng được nhen nhóm trong ít ngày qua của Công Phượng và Tuấn Anh đã vụt tắt.

Những ngày cuối tháng 8, Tuấn Anh sau nhiều ngày chờ đợi đã có "lần đầu" trên đất Nhật Bản. Không những được vào sân, tiền vệ người Thái Bình còn thi đấu trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 5-0 của Yokohama FC trước Đại học Yamagata.

Tỉ lệ chuyền bóng chính xác tới gần 95%, 8 lần đoạt bóng thành công, 2 đường chuyền tạo ra cơ hội nguy hiểm, các con số thông kê về Tuấn Anh trong trận đấu đó là rất khả quan.

Cũng ở lượt đấu tại Cúp Hoàng đế Nhật Bản đó, Công Phượng thi đấu 72 phút và cùng Mito Hollyhock giành chiến thắng 1-0.

Người Nhật dập tắt hi vọng của Công Phượng, Tuấn Anh - Ảnh 1.

Công Phượng chưa có bàn thắng và đường kiến tạo nào cho Mito Hollyhock.

Ít ngày sau, Tuấn Anh ngồi dự bị trong chiến thắng nghẹt thở của Yokohama FC ngay trên sân đối thủ sừng sỏ V-Varen Nagasaki. Còn Công Phượng tiếp tục được đá chính. Đáng tiếc trước đối thủ quá mạnh Shimizu S-Pulse, Mito Hollyhock đành chịu thất bại 0-3.

Việc 2 đội bóng Nhật bỗng dưng sử dụng Công Phượng, Tuấn Anh một cách tích cực đem đến nhiều niềm hi vọng cho người hâm mộ. Họ tin rằng, đã tới thời điểm bộ đôi "du học sinh" của HAGL được ra sân nhiều hơn và cạnh tranh vị trí chính thức.

Người Nhật dập tắt hi vọng của Công Phượng, Tuấn Anh - Ảnh 2.

Tuấn Anh gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập.

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng như mong đợi. Trong loạt trận đấu bù J-League 2 hôm qua, cả Công Phượng và Tuấn Anh đều vắng mặt. Thậm chí, Tuấn Anh còn chẳng nằm trong danh sách đăng ký của Yokohama FC cho chuyến làm khách tại Kumamoto.

Tới đây, người ta mới nhận ra rằng việc 2 cầu thủ xuất thân từ Học viện HAGL Arsenal JMG được vào sân phần nhiều do Mito Hollyhock và Yokohama FC không quá đặt nặng thành tích ở Cúp Hoàng đế. Còn khi trở lại J-League 2, cả 2 đội bóng đều chọn giải pháp "an toàn", sử dụng các cầu thủ nhiều kinh nghiệm.

Người Nhật dập tắt hi vọng của Công Phượng, Tuấn Anh - Ảnh 3.

Hình ảnh Tuấn Anh khoác áo HAGL sẽ sớm trở lại?

Vậy nên, không phải ngẫu nhiên khi HAGL quyết định đưa Công Phượng, Tuấn Anh về V-League mùa giải tới. Chứng kiến 2 cầu thủ con cưng phải ngồi dự bị gần trọn vẹn một năm tại Nhật Bản đã khiến đội bóng phố Núi không thể giữ kiên nhẫn thêm nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại