Nguy hại khi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường về muộn

Đoàn Dự |

Kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2016 của HLV Hữu Thắng đang gặp rất nhiều vấn đề. Ba niềm hy vọng Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường có thể biến thành những nỗi lo lắng lớn.

Ngày 24/9 tới, ĐTQG Việt Nam của HLV Hữu Thắng bắt đầu hội quân ở TP. HCM, chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất năm – AFF Cup 2016.

Tuy nhiên, nhân sự của đội tuyển sẽ gặp nhiều vấn đề thiếu hụt, khi các trụ cột như Thành Lương, Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn còn phải đá 2 trận CK Cup QG.

Trong khi đó, 3 cầu thủ HAGL là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường bị CLB Nhật Bản, Hàn Quốc giữ chân nên không thể về tập trung sớm. Nhiều khả năng, bộ 3 này chỉ có thể về nước vào đầu tháng 11, tức tập trung cùng các đồng đội cỡ 1/3 lịch trình chuẩn bị cho AFF Cup.

Thoạt nghe, chuyện Phượng – Anh – Trường về muộn chỉ mang nhiều ý nghĩa chuyên môn, khi họ khó lòng bắt kịp cũng như làm quen với các đồng đội đã tập trung trước đó.

Nhưng ngoài ra, nó mang nhiều ẩn họa khó lường. Ai cũng biết trong lòng các ĐTQG thường khó đoàn kết như cấp CLB, khi các cầu thủ thi thoảng mới hội tụ và thành phần rất thường xuyên thay đổi.

Nguy hại khi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường về muộn - Ảnh 1.

Việc bộ 3 HAGL về muộn có thể gây nhiều tai hại hơn tưởng tượng.

Dưới thời HLV Hữu Thắng, các cầu thủ SLNA và HAGL cũng có vị thế khác trước, nên khó lòng tránh khỏi dị nghị. Điều này thực tế cũng đã được đề cập nhiều trong thời gian đầu HLV Hữu Thắng lên nắm quyền, nhưng do thành tích tương đối tốt nên không bị đả động thêm nữa.

Tại AFF Cup này, nếu Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường, những người đang phải ngồi dự bị thường xuyên ở nước ngoài về nước muộn, rồi lại được trọng dụng thì liệu có gây mâu thuẫn gì hay không? Đó là 1 câu hỏi mà HLV Hữu Thắng cần tìm ra đáp án cũng như cách giải quyết.

Nếu không, những mâu thuẫn nội bộ có thể bùng phát và khiến ĐTQG Việt Nam không có kết quả tốt ở giải đầu được kì vọng nhất.

Và cũng mong rằng, dù có về muộn đi chăng nữa và dù có ngồi ngoài nhiều ở Nhật Bản, Hàn Quốc đi chăng nữa, thì Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cũng không đánh mất đi các bản sắc vốn có của mình như từ thời U19 Việt Nam.

Chẳng nói đâu xa, trong dịp về thi đấu giao hữu cho HLV Hữu Thắng dịp Hè vừa rồi, Tuấn Anh – Công Phượng chưa tỏa sáng nhưng cũng chơi khá ổn. Còn Xuân Trường đã có những pha kiến tạo tuyệt vời, làm NHM và đồng đội phải nể phục!

HLV Hữu Thắng: "Tôi thường xuyên theo dõi thông tin về Phượng, Anh, Trường. Nếu họ tập trung quá muộn sẽ là bất lợi với toàn đội trong khâu chuẩn bị cho AFF Cup. Ba cầu thủ này đều rất quan trọng trong việc xây dựng lối chơi của đội tuyển".

Hiện VFF đang cố gắng giải quyết vấn đề liên quan tới bộ 3 HAGL, thậm chí còn nhờ cả LĐBĐ Nhật Bản. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về luật vẫn phải chờ 3 CLB Mito Hollyhock, Yokohama FC và Incheon United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại