Nga triệt phá âm mưu biến St. Peterburg thành biển máu

H.L |

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ 7 người bị tình nghi là thành viên của một nhóm khủng bố liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Một loạt các vụ đánh bom được nhóm này lên kế hoạch thực hiện ngày 16.12.

Tuyên bố của FSB cho hay, các cuộc tấn công được lên kế hoạch trong đó một phần tử đánh bom tự sát sẽ kích nổ bom trong một cơ sở tôn giáo và giết những dân thường bằng các thiết bị nổ đặt tại những nơi tập trung đông người tập trung.

Các thành viên của nhóm này bị bắt giam từ ngày 13 đến 14.12, theo FSB.

Trong cuộc đột kích để bắt giữ các phần tử âm mưu khủng bố, các cơ quan thực thi pháp luật Nga đã thu giữ một lượng lớn vật liệu nổ, các bộ phận của thiết bị nổ tự chế, vũ khí tự động, đạn dược và các tài liệu tuyên truyền cực đoan...

Bản tuyên bố nhấn mạnh các phần tử vừa bị FSB bắt giữ nhận chỉ đạo về các kế hoạch tấn công thông qua một kênh tin nhắn Telegram.

Hồi đầu tuần, người đứng đầu Tổng cục an ninh Liên bang Nga Aleksandr Bortnikov đã đề cập đến âm mưu khủng bố trong lễ mừng năm mới và chiến dịch bầu cử tổng thống sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại