Nga dội bom "nướng chín" toán thủ lĩnh IS họp trong boongke, san bằng trung tâm chỉ huy

Hải Võ |

Khoảng 40 thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), bao gồm nhiều chỉ huy và lãnh chúa, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của không quân Nga - Bộ quốc phòng Nga cho hay.

Theo thông tin của Bộ quốc phòng Nga, các máy bay Su-34 và Su-35 của không quân Nga, cất cánh từ căn cứ không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia, Syria, đã không kích nhằm vào một sự kiện hội tụ các chỉ huy cấp cao của IS hôm 5/9.

Quân đội Nga hành động sau khi nhận được tình báo từ một số nguồn tin cậy, rằng các thủ lĩnh IS tập hợp ở ngoại ô thành phố Deir ez-Zor để thảo luận phương án đẩy lùi cuộc tấn công của quân chính phủ Syria (SAA) với sự yểm trợ của Nga, vốn đang nhanh chóng phá vỡ vòng vây suốt 3 năm qua của IS, tiến gần đến mục tiêu giải phóng Deir ez-Zor.

Chiến dịch không kích của Nga đã làm 40 thành viên IS, gồm nhiều đầu sỏ, bị tiêu diệt tại chỗ. Một trung tâm chỉ huy ẩn giấu dưới mặt đất và một trạm thông tin liên lạc của khủng bố đã bị san phẳng.

"Hành động hiệu quả của Không quân Nga đã đẩy nhanh lộ trình phá vỡ vòng vây thành phố Deir ez-Zor và cho phép binh sĩ Syria bắt đầu giải phóng thành phố," thông cáo của Bộ ngoại giao Nga viết.

Cũng theo thông cáo, "dựa trên thông tin đã xác nhận, 4 chỉ huy mặt trận có ảnh hưởng của IS nằm trong số phiến quân bị tiêu diệt, bao gồm kẻ tự xưng 'lãnh chúa Deir ez-Zor' Abu Muhammad al-Shimali, kẻ chịu trách nhiệm về tài chính và phân bố thành viên mới gia nhập đến các trại huấn luyện của IS".

Ngoài ra, "bộ trưởng chiến tranh" của IS, Gulmurod Khalimov cũng được Moskva xác nhận là đã chết trong vụ không kích.

"'Bộ trưởng chiến tranh của nhóm khủng bố quốc tế IS đã hiện diện ở cuộc gặp mặt, và chết do bị thương nặng," thông cáo của Nga cho hay.

Khalimov là một cựu đại tá đặc nhiệm, chỉ huy cảnh sát và lính bắn tỉa người Tajik. Tên này từng đứng đầu đơn vị đặc biệt của cảnh sát thuộc Bộ nội vụ Tajikistan.

Hồi năm 2015, Bộ ngoại giao Mỹ treo giải thưởng 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ al-Shimali, và mới tháng 8 vừa qua tiếp tục treo giải 3 triệu USD để truy lùng Khalimov.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại