Chiến thắng giòn giã ở Deir Ezzor, ông Putin, Assad tới tấp chúc mừng liên quân Nga–Syria

Tất Đạt |

Cuộc chiến chống khủng bố IS ở Syria đã tới những giai đoạn cuối cùng. Chiến thắng tại Deir Ezzor đặt bước đầu cho dấu chấm hết của nhóm khủng bố tại khu vực Trung Đông.

Theo người phát ngôn của tổng thống Nga Dmitry Peskov, nhân chiến thắng chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Deir Ezzor ngày 5/9, phá vỡ vòng vây 3 năm của IS ở thành phố thủ phủ tỉnh này, Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các binh sĩ Nga và Syria.

Ông Putin cũng nhắn riêng một tin nhắn mật cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad về vấn đề này.

Theo ông Peskov, "Tổng thống Putin đánh giá rất cao chiến thắng chiến lược này và chúc mừng ông Assad đã đặt một dấu mốc quan trọng trong việc giải phóng Syria khỏi khủng bố."

Ông Peskov cho biết thêm: "Nhóm khủng bố chống trả rất quyết liệt, sử dụng lính đánh bom cảm tử và 50 tên khủng bố đã bị tiêu diệt. Con đường chiến thắng đang rộng mở và ngày càng nhiều con đường ở Deir Ezzor được giải phóng. Đây là một chiến công đặc biệt quan trọng."

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng nhận định Deir Ezzor có một vị trí chiến lược tại khu vực sông Euphrates. Đánh phá được phòng tuyến này sẽ giúp quét sạch khủng bố IS tại Syria.

Trong khi đó, chỉ sau vài phút khi Quân đội Syria (SAA) phá được vòng vây tại thành phố Deir Ezzor, Tổng thống Assad đã gọi điện chúc mừng ba tướng lĩnh Syria.

Almasdar News dẫn nguồn tin cho biết ông Assad đã chúc mừng các tướng Rafiq Shahada, Hasan Muhammad (chỉ huy Sư đoàn 17, những người lính đầu tiên hợp quân với quân Syria tại Deir Ezzor) và Issam Zahreddien (chỉ huy trưởng tại Deir Ezzor).

Trong cuộc gọi, ông Assad đề cao chiến thắng mang tính lịch sử mà ba vị chỉ huy trên đã đạt được. Cụ thể, hai chỉ huy Shahada và Zahreddine có công lớn trong việc bảo vệ thành phố và người dân trong khu vực Deir Ezzor khỏi những đợt tấn công dữ dội của IS trong vòng 3 năm qua. 

Trong khi đó, chỉ huy Muhammad đã dẫn dắt quân đội Syria, hợp tác cùng lực lượng Hổ, thành công đột phá vòng vây tại Deir Ezzor.

Không lâu sau khi tiếp cận được Deir Ezzor, quân SAA tiếp tục di chuyển về phía nam, nhắm mũi nhọn vào khu sân bay quân sự chiến lược.

Được dẫn dắt bởi lực lượng Hổ và Sư đoàn 17, quân SAA tiếp tục giai đoạn 2 trong cuộc công kích Deir Ezzor, về phía nam căn cứ 137, hướng về khu Dự trữ Ayyash.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại