Nạo vét 90 hạch ở cổ người phụ nữ mắc ung thư

Mộc Trà |

Hơn 90 chiếc hạch ở cổ người phụ nữ 30 tuổi được nạo vét sau 6 tháng người này phát hiện khối u ở cổ.

Các bác sĩ Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) đã tiếp nhận và tiến hành phẫu thuật thành công ca ung thư tuyến giáp phức tạp, xâm lấn vào khí quản.

Người bệnh nữ 30 tuổi trú tại Xuân Sơn, Đông Triều khoảng 6 tháng nay có thấy xuất hiện khối u ở cổ. Người bệnh đã đến viện để kiểm tra. Sau khi tiến hành thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị ung thư tuyến giáp đã di căn hạch cổ bên trái trên nền người bệnh basedow.

Xác định đây là một ca mổ khó, tình trạng của người bệnh rất nặng do khối u đã lan rộng, xâm lấn vào khí quản và di căn hạch, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cho người bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra gần 4 giờ đồng hồ, các bác sĩ cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp, nạo vét hạch cổ di căn, bảo vệ được dây thần kinh thanh quản, tuyến cận giáp không có tổn thương thực quản và ống ngực, tổng số hạch được nạo vét sau mổ là 90 hạch.

Sau phẫu thuật, người bệnh ổn định, nói chuyện, đi lại và ăn uống bình thường và đã được xuất viện.

Theo ThS-BS Nguyễn Tiến Bằng, Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: Ung thư tuyến giáp ở giai đoạn đầu thường không có những triệu chứng lâm sàng rõ ràng, khi khối u to hơn có thể xuất hiện thêm một số triệu chứng như sờ nắn thấy khối u ở vùng cổ, khàn tiếng, ho kéo dài… Vì vậy, người dân cần chủ động đến các cơ sở y tế để khám định kỳ ít nhất 6 tháng/lần để sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh lý về tuyến giáp.

Theo TS-BS Trần Hải Bình, Phó trưởng Khoa Ung bướu, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, đến nay nguyên nhân gây ung thư tuyến giáp vẫn chưa được biết rõ nên không có biện pháp phòng ngừa chính thức. Tuy nhiên, trong số các yếu tố nguy cơ của ung thư tuyến giáp, có yếu tố có thể thay đổi được:

1. Bức xạ

Tiếp xúc với bức xạ là một yếu tố nguy cơ đã được chứng minh đối với ung thư tuyến giáp. Các nguồn bức xạ bao gồm một số phương pháp điều trị y tế và bụi phóng xạ do tai nạn nhà máy điện hoặc vũ khí hạt nhân.

Từng được điều trị tia xạ vào vùng cổ trước đó là một yếu tố nguy cơ của ung thư tuyến giáp. Việc sử dụng liều lượng bức xạ càng lớn ở độ tuổi càng trẻ thì càng tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp.

2. Thừa cân hoặc béo phì

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), những người thừa cân hoặc béo phì có nguy cơ phát triển ung thư tuyến giáp cao hơn những người cân nặng bình thường. Nguy cơ dường như tăng lên khi chỉ số khối cơ thể (BMI) tăng lên.

3. Thiếu/thừa i-ốt trong chế độ ăn uống

Ung thư tuyến giáp thể nang phổ biến hơn ở các khu vực mà chế độ ăn của người dân thiếu i-ốt. Tuy nhiên, chế độ ăn nhiều i-ốt có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp thể nhú. Như vậy, chỉ nên bổ sung các thực phẩm tăng cường i-ốt ở vùng nào mà thực phẩm, nguồn nước có hàm lượng i-ốt thấp (như các vùng núi, vùng xa biển…).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại