Cưỡng lệnh trùm khủng bố IS sẽ đồng nghĩa với việc bị Mỹ tiêu diệt?

Hoài Giang |

Các chiến binh người Kurd được Mỹ trang bị đã hạ sát 5 người tình nghi có liên hệ với IS (ba người Syria, một người Iraq và một phụ nữ).

Hôm 16/4, ba kênh truyền thông tiếng Arab là Jofr News, Deir Ezzor 24h và SyriaHr đồng loạt đưa tin một lãnh đạo cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi Giáo (IS) đã bị liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tiêu diệt vào ngày 13/4.

Một chiến dịch không vận bằng trực thăng được thực hiện vào rạng sáng thứ Bảy tuần trước hướng về phía làng Takihi phía đông bắc tỉnh Deir Ezzor, Syria.

Các chiến binh người Kurd được người Mỹ trang bị đã hạ sát 5 người tình nghi có liên hệ với IS (ba người Syria, một người Iraq và một phụ nữ).

Nguồn tin địa phương cho biết một trong những kẻ bị tiêu diệt là chỉ huy IS "Abu Muhammad al-Iraqi", một kẻ thân cận với Thủ lĩnh IS "Abu Bakr al-Baghdadi".

Em gái của Abu Muhammad al-Iraqi là một trong những người vợ của al-Baghdadi.

Theo nguồn tin, Abu Muhammed đã dẫn đầu một nhóm những thành viên IS bất bình với al-Baghdadi tách khỏi nhóm của Thủ lĩnh này ngay trước khi bị tiêu diệt.

Cuộc đột kích có thể giúp lần ra dấu vết của Abu Bakr al-Baghdadi.

Tên này được cho là vẫn đang lẩn trốn trong khu vực ít dân cư thuộc tỉnh Deir Ezzor, Syria chứ chưa chạy trốn sang tỉnh Homs hay Iraq.

Sự việc nói trên cũng dấy lên làn sóng lo ngại các lực lượng do Mỹ dẫn đầu đang giết hại những người tình nghi IS (bao gồm cả phụ nữ) mà không qua xét xử trong các cuộc đột kích mà họ thực hiện tại Syria.

Phóng sự của The Sun cho thấy tới những ngày cuối cùng trước khi sụp đổ tại Baghouz, IS vẫn còn hàng trăm chiến binh ngoan cố chống cự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại