Hôm nay, 2 thanh niên hầu tòa vì cướp ổ bánh mì ăn cho đỡ đói

Khắc Thành |

Trong lúc đói bụng, Tân và Tuấn đã chạy vào tiệm tạp hóa cướp ổ bánh mì cùng một số đồ ăn vặt và phải ra tòa đối mặt với án tù.

Ngày 20/7, TAND quận Thủ Đức (TP HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với 2 bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và Ôn Thành Tân (18 tuổi, ngụ quận 9) phạm tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, khuya 17/10/2015, Tân gặp Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Hai thanh niên này rủ nhau đến một tiệm net ở phường Tăng Nhơn Phú (quận 9) chơi. Trưa 18/10, sau khi chơi hết tiền, Tân lấy xe máy hiệu Honda Wave rủ Tuấn đến một quán ăn ở quận Thủ Đức xin việc.

Tuy nhiên, trên đường đi, 2 thanh niên này đói bụng nên rủ nhau cướp đồ ăn. Tân tấp xe vào tiệm tạp hóa bên đường Tô Vĩnh Diện (quận Thủ Đức) để Tuấn hỏi mua 2 bịch chuối sấy, 3 bịch me đường, một bịch đậu phộng rang muối cùng bánh mì ngọt. Khi chủ quán vừa mang hàng ra, Tuấn giật lấy và 2 thanh niên bỏ chạy, tuy nhiên bị người dân đuổi theo bắt giữ.

Hôm nay, 2 thanh niên hầu tòa vì cướp ổ bánh mì ăn cho đỡ đói - Ảnh 1.

Tân chụp ảnh cùng luật sư sau khi được tại ngoại. Ảnh: Luật sư cung cấp.

Theo giám định, số đồ ăn Tân và Tuấn cướp được có giá trị 45.000 đồng. Cả hai bị can lúc gây án đều chưa đủ 18 tuổi, riêng Tuấn bị Công an huyện Củ Chi phát lệnh truy nã về hành vi trộm cắp.

Sau đó,VKSND quận Thủ Đức cho rằng, Tân và Tuấn có "dùng thủ đoạn nguy hiểm" đi cướp nên truy tố theo khoản 2, Điều 136 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 3 - 10 năm tù. Vụ án từng được xếp lịch xét xử vào ngày 17/5, tuy nhiên phải hoãn lại và TAND quận Thủ Đức trả hồ sơ bổ sung do có nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Sau khi điều tra bổ sung, VKSND quận Thủ Đức vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, nhưng chuyển khung hình phạt sang khoản 1, Điều 136 Bộ luật Hình sự với khung từ 1 - 3 năm tù. Đồng thời, ngày 8/7 vừa qua, Tân cũng được TAND quận Thủ Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại