Người đàn ông bị cướp hơn 1 tỷ đồng trong cốp xe ở Sài Gòn

Khắc Thành |

Biết ông Thăng thường mang theo nhiều tiền để trong cốp xe, Việt cùng đồng bọn bàn nhau chặn đường để cướp.

Chiều 19/7, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xử phạt Huỳnh Thanh Việt (34 tuổi, ngụ Tây Ninh) 18 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 5/5/2009, Việt hẹn nhóm bạn gồm Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Văn Lâm và một người tên Phú (không rõ lai lịch) đi uống cà phê.

Việt nói biết một người đàn ông tên là Vũ Văn Thăng thường đi thu phí của tiểu thương ở chợ đầu mối Thủ Đức và để tiền trong cốp xe. Sau đó, Việt rủ cả nhóm cướp tiền của người đàn ông này.

Khoảng 19h cùng ngày, nhóm này mang theo tuýp sắt, đi trên 2 xe máy đến đường Ngô Chí Quốc (quận Thủ Đức) đón lõng ông Thăng. Khi thấy người đàn ông này vừa chạy từ hẻm ra, Việt xông tới dùng tuýp sắt đập thẳng vào đầu khiến ông Việt bất tỉnh.

Sau khi gây án, nhóm này chạy xe máy của nạn nhân xuống Bình Dương cạy cốp lấy được số tiền hơn 1 tỷ đồng chia nhau tiêu xài. Sau đó, Lâm, Mạnh bị bắt giữ và bị phạt tù lần lượt là 18 và 13 năm. Riêng Việt bỏ trốn và bị bắt ngày 9/9/2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại