HLV Hoàng Anh Tuấn: ĐT U19 Việt Nam sẽ có sự thay đổi lớn

Mạnh Cường |

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, vị HLV trưởng của ĐT U19 Việt Nam đã hé lộ những sự thay đổi lớn trong đội hình ĐT U19 Việt Nam.

Mặc dù không còn được đánh giá cao như lứa cầu thủ U19 Việt Nam hai năm về trước – lứa cầu thủ tài năng mà nổi bật là những gương mặt đến từ Học viện HAGL JMG như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, song ĐT U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn nhận được những sự quan tâm, theo dõi đông đảo của NHM.

Hoàn thành nhiệm vụ giúp U19 Việt Nam tiếp tục góp mặt tại VCK U19 châu Á sau thành tích dẫn đầu vòng loại, nhà cầm quân người Khánh Hòa đã nhận được không ít những lời khen ngợi của báo giới và NHM.

Song nhận thức được thực lực của mình tại một sân chơi quá tầm, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã có những sự chuẩn bị khá tích cực cho giải đấu lần này.

Ngay từ đầu năm, vị HLV sinh năm 1968 đã bận rộn chuẩn bị lực lượng cho ĐT U19 Việt Nam với việc đi thị sát các trân đấu tại giải U19 QG 2016.

Từ giải đấu này, nhiều gương mặt mới đã được HLV Hoàng Anh Tuấn phát hiện và bổ sung lên ĐTQG. Chính nhà cầm quân này cũng thừa nhận, đội hình U19 Việt Nam trong năm 2016 sẽ có một sự thay đổi lớn so với thời điểm một năm về trước.

“Ở đợt tập trung này, tuyển U.19 Việt Nam sẽ có rất nhiều nét mới, với 15 gương mặt mới được chọn lọc ra từ giải U.19 quốc gia vừa qua ở Nha Trang.

Tôi đang rất hào hứng chờ đợi màn thể hiện của các cầu thủ mới này. Điều đó sẽ giúp tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh cho đội tuyển.

Sẽ không còn cảnh chỉ có 2-3 trung vệ nữa, mà số lượng này sẽ là 5-6 người. Hàng tiền vệ cũng vậy rất đông đúc, nhất là vị trí tiền vệ trung tâm. Cuộc đua cho 1 suất trên hàng công cũng thế”, tờ Thanh Niên dẫn lời HLV ĐT U19 Việt Nam cho hay.

Vào ngày 21/5 tới đây, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có đợt hội quân đầu tiên trong năm 2016. Trước đó, nhà cầm quân này cũng đã gửi danh sách sơ bộ các cầu thủ gửi lên VFF.

Từ lúc này cho tới khi VCK U19 châu Á diễn ra tại Bahrain vào tháng 10 tới, U19 Việt Nam sẽ có những đợt thử sức đáng chú ý như tham dự giải tứ hùng quốc tế tại Malaysia vào đầu tháng 6 hay giải vô địch U19 ĐNÁ tại Hà Nội vào tháng 9.

Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn hi vọng đội tuyển được quan tâm, đầu tư hơn để U19 Việt Nam có thêm những chuyến tập huấn cần thiết và nâng cao khả năng kỹ chiến thuật của toàn đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại