Văn Toàn quá khích khiến VFF gặp khó

Đoàn Dự |

Việc đưa ra 1 án phạt cho Văn Toàn vì hành vi xô đẩy trọng tài là không hề đơn giản mà buộc VFF phải xem xét rất nhiều vấn đề.

Chiều thứ Bảy vừa rồi, HAGL có trận thua 1-2 trên sân Thanh Hóa. Cho rằng trọng tài Đức Vũ đã thổi thiên vị chủ nhà, tiền đạo Văn Toàn bên phía đội khách đã xô đẩy ông Vua áo đen.

Hành vi của Văn Toàn đã bị ghi vào biên bản trận đấu và trình lên Ủy ban kỉ luật của VFF. Rất có thể trong ít ngày tới, chân sút trẻ bên phía HAGL sẽ phải nhận 1 án phạt.

Có thể vì ý thức được điều này, và vì thật sự cảm thấy hối lỗi, Toàn đã nhanh chóng lên tiếng mong NHM và trọng tài Đức Vũ tha thứ.

“Tôi biết mình đã sai, giờ có nói gì cũng không ai chấp nhận. Tôi chỉ biết nói rằng mình hối lỗi thật sự vì làm xấu đi hình ảnh của CLB, đánh mất sự thiện cảm của khán giả cả nước.

Vì vậy tôi xin lỗi người hâm mộ và trọng tài Nguyễn Đức Vũ” – Toàn chia sẻ với Tuổi trẻ.

Thanh Hóa 2-1 HAGL

Trước scandal của Văn Toàn, VFF chắc chắn sẽ đau đầu, vì việc đưa ra 1 án phạt là không dễ chút nào.

Động thái xin lỗi sớm của Văn Toàn cùng nhiều yếu tố khác sẽ là những căn cứ để giảm nhẹ, nhưng LĐBĐ Việt Nam vẫn cần một quyết định để mang tính răn đe.

“Trước hết, cần phải xem xét phản ứng của Văn Toàn có hợp lý không, trọng tài có những sai sót khi điều khiển trận đấu thật hay không.

Toàn là một cầu thủ trẻ, trước đây thường thi đấu quốc tế nhiều hơn. Ở các giải quốc tế, trọng tài bắt tốt hơn.

Cần phải thẳng thắn rằng tại V-League, các trọng tài thường bắt có lợi cho chủ nhà. Vì thế việc cầu thủ cảm thấy ức chế, đôi khi phản ứng lại không hiếm.

Tuy nhiên đó là điều không đúng và FIFA đã có nhiều cảnh báo về việc này. FIFA yêu cầu các cầu thủ phải tôn trọng đối phương, tôn trọng trọng tài và tôn trọng NHM.

Vì thế, nếu VFF phạt thì cũng đúng thôi, vì để làm gương cho tất cả nhưng cần xem xét các góc độ khác nhau.

Bản thân Toàn còn trẻ, là cầu thủ chúng ta cần nâng niu, nhưng cũng cần giáo dục để thành người tốt. Không nên làm quá căng để các cháu tự ti, nảy sinh tâm lý chán rồi thui chột đi.

Nói thế này không phải bảo Văn Toàn là trẻ mẫu giáo, nhưng ngày nay khi giáo dục các cháu nhỏ, thầy cô không chê bai, mà khen ngợi và khuyến khích.

Nếu VFF làm như thế, có thể sẽ khiến Văn Toàn nhận ra, càng thêm ân hận mà từ đó cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân” – HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét.

Bàn về thái độ thi đấu của các cầu thủ trên sân, có một vấn đề V-League bao năm nay vẫn chẳng làm được và HAGL dù mang tiếng đá đẹp cũng chưa thực hiện thường xuyên, ấy là những cử chỉ đẹp sau khi phạm lỗi hoặc bị phạm lỗi.

“Đúng là ở V-League chúng ta vẫn chưa làm được điều ấy, dù chỉ đơn giản là hành động kéo nhau dậy hay ở nước ngoài họ thường vỗ vai, xoa đầu.

Điều đó là nét văn hóa trên sân bóng, là sự tôn trọng đối thủ và NHM. Khi CĐV nhìn thấy điều ấy, họ cũng yêu bóng đá, yêu trận đấu và yêu CLB hơn.

Việc chúng ta chưa làm được như thế, xuất phát lỗi đầu tiên là do CLB và HLV thiếu hướng dẫn các cầu thủ.

Ở Việt Nam, các cầu thủ lớn tuổi lại hay cho rằng mình không cần phải xin lỗi ai, còn những em trẻ thì dễ dàng uốn nắn để thực hiện hơn.

Tuy nhiên, đó là việc phải làm với bất cứ cầu thủ nào, không phân biệt già – trẻ, tài giỏi hay bình thường.

Ngay cả các quan chức bóng đá Việt nếu có hành động hay phát ngôn sai cũng nên học văn hóa xin lỗi tới NHM. Vì bóng đá là môn thể thao đại chúng, nên cần có được một phông văn hóa đúng” – HLV Nguyễn Thành Vinh tiếp.

Mới đây, bóng đá Việt Nam cũng có một scandal liên quan đến cầu thủ - trọng tài. Đấy là vụ việc Văn Quyết xô ngã trọng tài Công Khanh trong trận đấu trên sân Khánh Hòa ở vòng 4 V-League.

Sau vụ việc này, VFF đã phạt Văn Quyết 15 triệu đồng và treo giò 5 trận. Bản thân chân sút của Hà Nội T&T cũng chậm chễ trong việc đưa ra lời xin lỗi tới ông Khanh cũng như CĐV mà chỉ liên tục lên tiếng xin giảm án.

Có lẽ một phần vì vậy, VFF đã không chấp nhận giảm án cho tiền đạo Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại