Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường về thi đấu tại V.League 2017?

Hoàng Anh |

Theo thông tin từ Vlog Minh Hải, bầu Đức đang muốn đưa bộ ba Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường về thi đấu tại V.League 2017.

Cuối năm 2015, CLB HAGL đã mang tin vui đến cho fan hâm mộ Việt Nam khi cùng lúc xuất khẩu 3 cầu thủ ra nước ngoài thi đấu.

Trong đó, Tuấn Anh và Công Phượng chuyển đến thi đấu tại J.League 2 ở Nhật Bản bằng bản hợp đồng 1 năm.

Tiền vệ Lương Xuân Trường là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất khi bản hợp đồng của tiền vệ người Tuyên Quang với CLB Incheon United tại K.League của Hàn Quốc có thời hạn 2 năm cùng mức phí chuyển nhượng khoảng 300.000 USD.

Tuy nhiên, sau 5 tháng thực hiện bản hợp đồng chuyển nhượng của mình, đến nay cả Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường đều chưa được trao cơ hội ra sân trong màu áo đội bóng mới.

Chỉ mới có duy nhất Xuân Trường được trao cơ hội ra sân trong màu áo đội dự bị của Incheon United thi đấu tại R.League. Dấu ấn tiền vệ người Tuyên Quang để lại là hai tình huống kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn.

Trước việc Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị thời gian qua, không ít fan hâm mộ và giới chuyên môn cho rằng điều này có thể làm thui chột tài năng của 3 cầu thủ xuất ngoại từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG.

Và theo nhà báo Minh Hải, một trong những cây viết nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam tiết lộ trong Vlog mới nhất của mình, bầu Đức đang muốn đưa bộ ba Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh trở về thi đấu tại V.League năm 2017.

Đây là một thông tin khá bất ngờ bởi cách đây không lâu lãnh đạo CLB Mito Hollyhock còn cử một phái đoàn cấp cao gồm cả Chủ tịch lẫn những thành viên cộm cán của CLB đến HAGL để đàm phán gia hạn hợp đồng với Công Phượng thêm ít nhất 1 năm nữa.

Tuy nhiên, bầu Đức chưa chấp nhận lời đề nghị của Mito Hollyhock và ông chủ đội bóng phố Núi thậm chí còn đang muốn đàm phán với Incheon United về việc sớm chấm dứt sớm hợp đồng của Xuân Trường.

Nếu điều này là sự thật, CĐV bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội chứng kiến Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ngay trên đất Việt vào năm sau.

Cũng theo Vlog Minh Hải, bầu Đức khẳng định: “Có thể em không còn nữa, công ty không còn nữa, nhưng học viện bóng đá HAGL và bệnh viện HAGL phải còn".

Điều này có thể giúp fan hâm mộ và giới chuyên môn yên tâm hơn trước những thông tin thất thiệt cho rằng bầu Đức có thể bỏ bóng đá để tập trung vào hoạt động kinh doanh khi gần đây ông đã thế chấp đã thế chấp học viện đào tạo bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG để vay tiền ngân hàng nhằm giải quyết những khó khăn về tài chính trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn HAGL.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại