"Hàng chục người nằm la liệt dưới họng súng"

Quốc Thắng - Trường Nguyên |

Sau 3 nghi can cầm súng hoa cải bắn loạn xạ, gần 20 người bị thương nằm la liệt dưới đất. Những người khác chạy đến cứu nhưng cũng bị bắn trọng thương.

Đến tối 23/10, nhiều nạn nhân vụ xả súng tại tiểu khu 1536, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông tiếp tục được đưa về bệnh viện tỉnh cấp cứu. 

Vụ nổ súng khiến 3 nạn nhân gồm Dương Văn Tiến (SN 1992, trú tỉnh Ninh Thuận), Điểu Vinh (SN 2000, mới 16 tuổi) và Điểu Tèo (SN 1991, cùng trú tỉnh Bình Phước) tử vong cùng 15 người bị thương.

Nằm tại bệnh viên đa khoa tỉnh Đắk Nông chờ được chăm sóc vết thương, anh Nguyễn Thanh Hùng (bảo vệ Công ty Long Sơn) cho biết, thời điểm xảy ra sự việc khoảng 7h sáng 23/10 khi các công nhân tiến hành san ủi đất tại tiểu khu 1536 để thực hiện dự án nông-lâm kết hợp.

"Lúc đó có khoảng 30 công nhân đang làm thì 3 người cầm súng hoa cải đến bắn vào cả nhóm. Tôi đang bảo vệ xe ủi thì bị bắn trúng vào bụng đau quá nên nằm ngửa xuống đất. 

Những người bị thương nhẹ cố gắng bò ra khỏi hiện trường. Sau đó tôi bất tỉnh đến khoảng 11h thì được đưa đi cấp cứu", anh Hùng nhớ lại.

Hàng chục người nằm la liệt dưới họng súng - Ảnh 1.

Các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Còn anh Điểu Ca (22 tuổi) kể, lúc đó anh nghe tin các đồng nghiệp bị bắn nên chạy đến ứng cứu nhưng lại chạm mặt nhóm hung thủ.

"Lúc này nhiều anh em nằm la liệt dưới đất. Tôi chạy đến dìu một người ra ngoài thì bị 3 nghi can trên cầm súng nhắm bắn trúng lưng. Tôi phải bò ra khỏi hiện trường khoảng 2 km mới có người đưa đi cấp cứu", anh kể.

Nguyễn Văn Bom (người đưa nạn nhân Ca ra khỏi hiện trường) cho biết, khi nghe thông tin các công nhân bị bắn thì ông cũng chạy đến hiện trường xem xét vụ việc thì thấy anh Ca nằm bên đường.

Ông bàng hoàng nói: "Hàng chục người bị thương nằm la liệt dưới đất sau vụ xả súng nhưng các hung thủ không cho đưa đi cấp cứu. Nhiều người dân quanh khu vực chạy đến gây áp lực thì 3 nghi can mới bỏ trốn".

Lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, trong 4 nạn nhân được chuyển đến thì 3 người bị thương ở lưng và một người bị đạn trúng vào phần đầu đang được mổ cấp cứu.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra vụ việc.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội; làm rõ hành vi phạm tội, động cơ gây án để sớm đưa hung thủ ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật.

3 nạn nhân tử vong

1.Dương Văn Tiến (24 tuổi, trú xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, lái xe công nông của Công ty Long Sơn)

2.Điểu Vinh (16 tuổi, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

3.Điểu Tào (25 tuổi, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

15 người bị thương

1.Nguyễn Thanh Hùng, 18 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh

2. Điểu An, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

3.Điểu Ka, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

4.Điểu Duy

5.Điểu Hồng, 17 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

6.Điểu Thành, 19 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

7.Điểu Dân, 19 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

8.Điểu Đông, 19 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

9.Điểu Tư, 21 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

10.Lê Phi Thông

11.Lại Minh Hưng, 18 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

12.Kim Hùng Vương, 18 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

13.Lê Anh Nghĩa, 18 tuổi, ngụ Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

14.Điểu Tăng, 17 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

15. Đặng Ngọc Chính, 30 tuổi, ngụ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại