Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ xả súng hoa cải chết 3 người

Trường Nguyên |

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ vụ xả súng khiến 3 người bị bắn chết tại huyện Tuy Đức.

Chiều 23/10, Phó Chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra việc nhóm đối tượng xả súng hoa cải bắn chết 3 bảo vệ rừng tại tỉnh Đắk Nông.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội. Làm rõ hành vi phạm tội, động cơ gây án để sớm đưa hung thủ ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật.

Theo Báo Chính Phủ, chính quyền xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức) cho biết, khoảng 8h sáng 23/10, trong khi lực lượng cán bộ bảo vệ rừng của Công ty Long Sơn dùng máy ủi để san ủi đất rẫy tại tiểu khu 1536 thuộc lâm phần của công ty này thì xảy ra tranh chấp với người dân địa phương.

Trong lúc xảy ra tranh chấp một số người mang súng tự chế bắn đạn hoa cải xả vào các nhân viên công ty Long Sơn khiến 3 nạn nhân gồm: anh Dương Văn Tiến (SN 1992, trú tỉnh Ninh Thuận), Điểu Vinh (SN 2000, mới 16 tuổi) và Điểu Tèo (SN 1991, cùng trú tỉnh Bình Phước) tử vong.

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ xả súng hoa cải chết 3 người - Ảnh 1.

Nạn nhân Điểu Ca của công ty Long Sơn bị thương phải nhập viện (Ảnh: CTV Quốc Thắng)

Hơn 10 người khác bị thương trong vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tranh chấp đất giữa công ty này với một số hộ dân tại huyện Tuy Đức.

Sau khi gây án, nhóm hung thủ đã bỏ trốn, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa huyện Tuy Đức. Bốn nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu. 

Ông Nguyễn Ngọc Long – Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức nhận định, có thể thời điểm đó nhiều nhân viên công ty Long Sơn có mặt tại hiện trường, súng hoa cải lại có bán kính gây sát thương rộng nên vụ việc khiến nhiều người bị thương.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, trong bốn nạn nhân được chuyển đến thì ba người bị thương ở bụng, một người bị đạn trúng vào phần đầu đang được mổ cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại