Nạn nhân bị xả súng hoa cải tử vong tại chỗ có người mới 16 tuổi

Trường Nguyên |

Công an xác định nhóm nghi can bắn chết 3 người ở Đắk Nông và huy động lực lượng truy bắt, nhiều ngả đường đã bị chốt chặn.

Trao đổi với PV chiều 23/10, ông Nguyễn Ngọc Long - Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông xác nhận, các cơ quan chức năng đang tiếp nhận lời khai của người dân quanh khu vực hiện trường vụ nhóm người bắn chết 3 nhân viên công ty Long Sơn tại khu 1536, Đắk Ngo,

"Đến bây giờ đã có 3 nạn nhân tử vong, còn bị thương khoảng 7-8 người. Chúng tôi đang chờ số liệu chính thức vì đường vào hiện trường cực kỳ khó khăn. Số lượng nghi can vẫn chưa xác định được vì thời điểm xảy ra vụ việc quá sớm và khu vực vắng vẻ", ông Long nói.

Theo ông Long, nhiều người dân làm rẫy gần khu vực hiện trường đã đến khai báo, cung cấp một số thông tin liên quan như nhận dạng gương mặt, vóc dáng của nhóm nghi can. Hàng trăm cảnh sát của công an tỉnh Đắk Nông, huyện Tuy Đức và các xã quanh khu vực xảy ra án mạng đã được huy động truy bắt nhóm gây án.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tranh chấp đất giữa nhóm nghi can và công ty Long Sơn tại khu vực trên. Khi các nhân viên công ty tiến hành sang ủi đất thì bất ngờ bị nhóm hung thủ dùng súng hoa cải bắn khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện và sau đó đưa sang bệnh viện tỉnh

Nạn nhân bị xả súng hoa cải tử vong tại chỗ có người mới 16 tuổi - Ảnh 1.

Đường lên khu vực hiện trường rất lầy lội.

"Nhóm 4 nghi can mà người dân cung cấp cho cơ quan chức năng hiện đã bỏ trốn, công an tỉnh và huyện đang huy động lực lượng truy bắt. Bây giờ chúng tôi vẫn chưa tạm giữ ai cả", Chủ tịch huyện Tuy Đức cho biết.

Ông Dương Thanh Quế - Trưởng công an huyện Tuy Đức cũng xác nhận, cơ quan chức năng chưa tạm giữ nghi can nào liên quan đến vụ án nghiêm trọng này, chỉ mới tiến hành mời một số người lên lấy lời khai, phục vụ điều tra.

Theo ông Quế, 3 nạn nhân tử vong được xác định là Dương Văn Tiến (SN 1992), trú tỉnh Ninh Thuận; Điểu Vinh (SN 2000, mới 16 tuổi) và Điểu Tèo (SN 1991), đều trú tỉnh Bình Phước.

Theo báo Tuổi Trẻ, công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và công an các xã của huyện này cũng đang phối hợp chốt chặn các ngả đường mà các đối tượng gây án có thể đi qua.

Chiều 23/10, đại diện UBND xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước cho biết qua nắm thông tin sơ bộ, có 32 hộ dân trong vùng bị cưỡng chế tại Đăk Nông vào sáng cùng ngày.

Trong số các hộ dân này có một số di cư từ xã Đăk Nhau, Bù Đăng lên, ngoài ra còn có dân của các địa phương khác. Vì vậy, tới nay công an vẫn chưa xác định nghi can cụ thể mà đang chốt chặn để phối hợp với công an của Đăk Nông tiếp tục vây bắt các đối tượng.

Nạn nhân bị xả súng hoa cải tử vong tại chỗ có người mới 16 tuổi - Ảnh 2.

Địa bàn xảy ra vụ thảm án.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 23/10, khi nhiều nhân viên của Công ty Long Sơn đang dùng máy ủi để san ủi đất rẫy tại đây thì bị nhóm khoảng 10 người dùng súng hoacải tấn công.

Vụviệc khiến 3 người tử vong, 3 người còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện. Hiện nhóm hung thủ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Theo ông K’Bốt – Bí thư huyện Tuy Đức, hiện trường vụ việc cách UBND xã ĐắkNgo 20 km, đường rừng núi rất khó tiếp cận.

Ba nạn nhân tử vong được xác định là Dương Văn Tiến (SN 1992), trú tỉnh Ninh Thuận; Điểu Vinh (SN 2000) và Điểu Tèo (SN 1991), đều trú tỉnh Bình Phước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại